Hải quân Nga lập trung đoàn không người lái đối phó chiến dịch USV của Ukraine

(PLO)- Tất cả các hạm đội của Hải quân Nga sẽ thành lập trung đoàn hệ thống không người lái trong bối cảnh Ukraine đạt những kết quả trong chiến dịch sử dụng xuồng không người lái (USV) nhắm vào Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau thành công của chiến dịch sử dụng xuồng không người lái (USV) của Ukraine nhằm vào hải quân Nga, Hải quân Nga hiện đang phát triển các trung đoàn chuyên trách để vận hành các hệ thống không người lái trên mặt nước, dưới biển, trên không và trên bộ.

Ngày 13-5, tờ Izvestia dẫn một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng tất cả các hạm đội của Hải quân Nga sẽ thành lập trung đoàn hệ thống không người lái.

Các trung đoàn mới sẽ bao gồm các hệ thống robot hóa hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau: máy bay không người lái (UAV) trên không, thiết bị không người lái mặt đất, USV trên biển và thiết bị lặn không người lái dưới nước.

trung đoàn hệ thống không người lái.jpg
Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) gần đây đã công bố xuồng không người lái mới nhất Magura 7. Ảnh: GUR

Những đơn vị quân sự này sẽ thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công, đặc biệt là với mục tiêu bảo vệ các tàu Nga và tiêu diệt thiết bị bay không người lái cũng như thủy lôi của đối phương.

“Chỉ có Bộ Tư lệnh Chính của Hải quân mới có thể tổ chức các đơn vị này một cách đúng đắn. Những đơn vị mà trong đó các hệ thống robot hóa trở thành vũ khí chủ lực sẽ hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với các đơn vị được trang bị thiết bị truyền thống” - cựu Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Nga phụ trách vũ khí, Chuẩn Đô đốc Igor Korolyov, cho hay.

Izvestia dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Dmitry Boltenkov rằng các trung đoàn hệ thống không người lái được thành lập nhiều khả năng sẽ trở thành một phần của lực lượng thiết bị không người lái đang được xây dựng, và sẽ là nền tảng cho thành phần hải quân của quân đội Nga.

Ông Boltenkov nói với Izvestia rằng sẽ có ít nhất 5 trung đoàn hệ thống không người lái, trong đó 3 trung đoàn sẽ đóng tại châu Âu và 2 trung đoàn sẽ dành cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Theo ông Boltenkov, cũng có thể lập thêm 2 trung đoàn như vậy để kiểm soát những vùng xa xôi giữa tỉnh Primorsky Krai và bán đảo Kamchatka. Hơn nữa, các đội tàu Caspian và Dnieper cũng có thể được trang bị các đơn vị tương tự.

Các trung đoàn được trang bị nhiều loại thiết bị bay không người lái, bao gồm UAV Orlan, Forpost và Lancet, cùng với các tàu không người lái, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, rà phá thủy lôi và tấn công, ông Boltenkov nhận định.

1274221.jpg
Một tàu tuần dương thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: Mikhail Tereshchenko/TASS

Theo vị chuyên gia, lực lượng thiết bị bay không người lái đang được thành lập có thể sẽ hoạt động theo nguyên tắc tương tự như lực lượng tác chiến điện tử, với các đơn vị hiện diện trong tất cả các binh chủng. Một yếu tố then chốt sẽ là hệ thống chỉ huy và kiểm soát tập trung — điều tối quan trọng để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đơn vị quân sự robot hóa.

Việc Ukraine sử dụng các phương tiện không người lái trên mặt nước (USV) cũng đã thúc đẩy Hải quân Nga đưa nội dung đào tạo về các hệ thống này vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục quân sự cấp cao.

“Hiện nay, tất cả học viên đều học về cấu trúc và đặc điểm của các loại thiết bị bay không người lái khác nhau cũng như cách sử dụng chúng. Trong tương lai, họ sẽ được huấn luyện sử dụng máy bay không người lái tấn công trong chiến đấu để tiêu diệt UAV của đối phương, tàu không người lái và các phần tử phá hoại. Các lớp học được những giảng viên có kinh nghiệm thực chiến với thiết bị không người lái trong các khu vực chiến sự giảng dạy” - theo Izvestia.

Ukraine lo ngại kế hoạch mới của Nga

Kế hoạch trên của Nga khiến Ukraine lo ngại. “Nếu đúng như vậy, một số khó khăn sẽ được nêu ra với lực lượng Ukraine. Sẽ có khả năng chứng kiến ​​nhiều căng thẳng và hành động hơn ở Biển Đen” - một sĩ quan cấp cao đã nghỉ hưu của Ukraine nói với trang The War Zone.

“Hiện tại, người Nga không có nhiều phương tiện để ngăn chặn, phòng ngừa hay gây rối đối với các hoạt động sử dụng thiết bị không người lái trên biển của chúng tôi. Họ đang cố gắng ngăn chặn hoạt động của các thiết bị không người lái trên biển của chúng tôi bằng các phương tiện trên không, chứ không phải từ phía hải quân" - người này nhận định.

Theo sĩ quan đã nghỉ hưu này, với việc thành lập bộ chỉ huy thiết bị không người lái hải quân và sở hữu các phương tiện phù hợp, Nga có thể đối phó hiệu quả hơn với các ý đồ của Ukraine và gây thêm nhiều khó khăn trong quá trình lên kế hoạch và tiến hành chiến dịch của Kiev.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.