Hải quân Nga dàn trận theo dõi tàu chiến Mỹ vào Biển Đen

(PLO)-Tàu hộ vệ tên lửa Orekhovo-Zuyevo và tàu trinh sát Ivan Khurs của Nga đang liên tục bám sát tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Mỹ khi chiếc tàu này tiến vào Biển Đen.

Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga ngày 19-2 cho biết, các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa Orekhovo-Zuyevo và tàu trinh sát Ivan Khurs đang liên tục bám sát tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Mỹ khi chiếc tàu này tiến vào Biển Đen, tin từ hãng TASS.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Mỹ. Ảnh: AP

Theo Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, tàu USS Donald Cook tiến vào Biển Đen vào lúc 17 giờ ngày 19-2 (giờ Moscow). Các phương tiện được giao nhiệm vụ của Hạm đội Biển Đen đã tiến hành hoạt động bám sát, theo dõi liên tục chiến hạm Mỹ.

Hoạt động kiểm soát trực tiếp đối với nhất cử nhất động của tàu USS Donald Cook được thực hiện bởi tàu hộ vệ mang tên lửa Orekhovo-Zuyevo và tàu trinh sát Ivan Khurs của Nga.

Trước đó, văn phòng báo chí Hạm đội 6 của Mỹ thông báo tàu USS Donald Cook đã bắt đầu đi qua eo biển Dardanelles trên đường tới Biển Đen.

“Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Donald Cook đã bắt đầu đi qua phía bắc eo biển Dardanelles, trên đường tới Biển Đen vào ngày 19-2 nhằm thực hiện các chiến dịch an ninh hàng hải và thúc đẩy sự ổn định hàng hải trong khu vực cũng như tăng cường sự phối hợp sẵn sàng và năng lực hải quân với các đồng minh NATO cùng đối tác trong khu vực”, thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên, văn phòng báo chí của Hạm đội số 6 không tiết lộ cụ thể địa điểm mà chiến hạm Mỹ tiến tới. Văn phòng này cho hay tàu USS Donald Cook đã thực hiện một số nhiệm vụ nhất định ở Biển Đen cách đây một tháng. Tàu đã ghé cảng ở Batumi, Georgia và tiến hành tập trận với hai tàu của Lực lượng tuần duyên Georgia. Ngày 28-1, tàu khu trục của Mỹ đã rời Biển Đen.

Vào thời điểm đó, tàu bảo vệ bờ biển Pytlivy của Nga được giao nhiệm vụ bám sát nhất cử nhất động của tàu chiến Mỹ.

Theo quy định của Hiệp ước Montreux Convention, tàu USS Donald Cook của Mỹ không thể ở Biển Đen quá 21 ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.