Hải Phòng nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam

(PLO)- Lãnh đạo Hải Phòng khẳng định tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu của thành phố. Và những dự án có nguy cơ ô nhiễm không có cơ hội vào Hải Phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc gặp với Đại sứ quán, Hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài (FDI) trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển 2024 (Vietnam Connect Forumm), sáng 10-4, ông Bùi Ngọc Hải - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng - cho biết, lãnh đạo TP Hải Phòng đã xây dựng chiến lược để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững từ rất sớm.

tăng trưởng xanh
Lãnh đạo Hải Phòng khẳng định thành phố khẳng định thành phố chuẩn bị kịch bản cho tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn từ rất sớm. Ảnh: BTC

Theo đó, Hải Phòng chủ động lựa chọn thu hút đầu tư. “Thành phố có danh mục khuyến khích đầu tư và những dự án không khuyến khích đầu tư, đặc biệt những dự án có nguy cơ ô nhiễm không có cơ hội vào Hải Phòng”, ông Hải khẳng định và nhấn mạnh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn mà là xu hướng tất yếu của thành phố.

Ngoài ra, theo ông Hải, Hải Phòng cũng tập trung hỗ trợ để các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu đi đầu trong tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn hiện nay. Thành phố cũng đang phối hợp với UNIDO (Thuỵ Sĩ) tiến hành chuyển đổi các Khu công nghiệp thành khu công nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng đang nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng bảo đảm cân đối, hài hoà giữa lợi ích kinh tế và yêu cầu xanh, bền vững.

Còn ông Bùi Tiến Phong - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hải Phòng cho biết, năm 2024 Hải Phòng xây dựng kế hoạch thu hút FDI 2-2,5 tỷ USD. Trong đó, quý 1-2024, Hải Phòng đã thu hút được 253 triệu USD, đạt 12% so kế hoạch.

Hiện nay, Hải Phòng cũng là một trong 3 địa phương được Bộ KH&ĐT lựa chọn để xây dựng địa phương điểm để xây dựng kế hoạch phát triển xanh của toàn quốc.

tăng trưởng xanh 1.jpeg
Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hải Phòng mong muốn được hợp tác với các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư có chất lượng. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, theo ông Phong để tiến tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Hải Phòng vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Chính vì vậy, Hải Phòng rất mong muốn được hợp tác với các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư có chất lượng để tiếp tục giải quyết hiệu quả bài toán và hoàn chỉnh mô hình tăng trưởng xanh.

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hải Phòng đạt 10,34%. Đây là năm thứ 9 Hải Phòng giữ mức tăng trưởng 2 con số.

Kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng năm 2023 đạt 31 tỷ USD, sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 170 triệu tấn.

Hải Phòng cũng là điểm sáng trong thu hút FDI và luôn duy trì vị trí tốp đầu cả nước. Năm 2023, riêng thu hút FDI, Hải Phòng đã hoàn thành mục tiêu sớm 4 tháng, thu hút 3,5-3,6 tỷ USD với 950 dự án FDI, đứng thứ 2 cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.