Hai ông Moon, Kim ra tuyên bố ngắn trước cuộc gặp thượng đỉnh

(PLO)- Ông Kim hy vọng qua cuộc gặp này hai miền sẽ không quay lại điểm xuất phát một lần nữa.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có tuyên bố ngắn trước truyền thông trước khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sáng nay 27-4 tại Nhà Hòa Bình ở làng Bàn Môn Điếm thuộc khu quân sự liên Triều.

Theo Yonhap, ông Kim nói ông muốn có cuộc đối thoại “thẳng thắn” về các vấn đề hiện tại và hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ có “kết quả tốt”.

“Tôi hy vọng sẽ viết một chương mới giữa chúng tôi, đây là điểm khởi đầu của chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo một khởi đầu mới. Đã mất 11 năm để điều này xảy ra. Trong khi đến đây tôi đã tự hỏi vì sao đã để mất nhiều thời gian như thế” - ông Kim nói.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa, trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phải) trong cuộc gặp thượng đỉnh sáng nay 27-4 tại Nhà Hòa Bình ở Bàn Môn Điếm. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa, trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phải) trong cuộc gặp thượng đỉnh sáng nay 27-4 tại Nhà Hòa Bình ở Bàn Môn Điếm. Ảnh: REUTERS

“Qua cuộc gặp hôm nay, tôi hy vọng chúng tôi sẽ không quay lại điểm xuất phát một lần nữa, sẽ không để xảy ra điều hai bên không mong muốn nữa” (ông Kim muốn nói đến các thỏa thuận trước đây được hai bên ký nhưng rồi đổ vỡ). Tôi hy vọng sẽ có được các thỏa thuận giúp được những mong muốn to lớn này” - theo ông Kim.

Về phần mình, ông Moon có phát ngôn ngắn trước khi các nhà báo được yêu cầu rời khỏi phòng họp.

“Tôi hy vọng toàn thể thế giới chú ý đến sự kiện mùa xuân đang lan rộng khắp bán đảo Triều Tiên. Có một gánh nặng khổng lồ trên vai chúng tôi”.

“Chuyến đi của ông đã biến đường phân giới quân sự trở thành biểu tượng của hòa bình, không còn là chia rẽ. Tôi rất cám ơn dũng khí của ông. Cuộc đối thoại của chúng ta hôm nay sẽ rất thẳng thắn. Chúng ta cuối cùng cũng sẽ có cuộc đối thoại mà chúng ta đã không thể có cả thập niên rồi” - ông Moon nói về sự kiện ông Kim bước qua biên giới liên Triều tiến vào phần đất Hàn Quốc để gặp thượng đỉnh cùng ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.