Hai nhân chứng: 'Diogo Jota không chạy quá tốc độ 120km/giờ'

(PLO)-Hai nhân chứng vụ tai nạn làm thiệt mạng hai anh em Diogo Jota lên tiếng phản bác kết luận điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin mới nhất có hai nhân chứng là những tài xế xe tải chứng kiến tốc độ của chiếc Lamborghini Huracan tại hiện trường vụ tai nạn làm thiệt mạng anh em Diogo Jota.

Chiếc Lamborghini Huracan màu xanh lá trị giá 180 ngàn bảng Anh đã bị cháy rụi làm thiệt mạng tiền đạo Diogo Jota 28 tuổi và em trai Andre Silva, 25 tuổi.

Hai nhân chứng vụ tai nạn tiết lộ ra sao?

Tai-Nan- Diogo- Jota.jpg
Một trong hai nhân chứng đã quay lại hiện trường tai nạn.

Cảnh sát điều tra dân sự bước đầu đã đi đến kết luận là người cầm lái là chính là Diogo Jota vượt quá tốc độ 120km/giờ mà con đường cao tốc A-52 này cho phép. Từ đó dẫn đến nổ lốp, mất lái và gây nên vụ tai nạn ngay bên vệ đường làm thiệt mạng hai anh em cầu thủ.

Tuy nhiên các bản tin đưa ra những kết luận ban đầu này là những kết luận ban đầu, công tác điều tra vẫn tiếp tục và còn nhiều câu hỏi khác chưa có câu trả lời.

... Nay ít nhất có hai nhân chứng là những tài xế xe tải chuyên chạy tuyến này đã khẳng định, chiếc Lamborghini Huracan màu xanh lá không hề chạy quá tốc độ khi tai nạn xảy ra vì những tài xế này có chứng chiến trước khi xảy ra tai nạn khi chiếc Lamborghini qua mặt họ.

Tai-Nan- Diogo- Jota- 1.jpg
Tọa độ xảy ra tai nạn đã có hai nhân chứng xe tải quen cung đường tiết lộ: Họ (anh em Diogo Jota) không lái quá tốc độ cho phép.

Tài xế xe tải Jose Aleixo Duarte, người Bồ Đào Nha khẳng định rằng ngay khi tai nạn “cháy xe” anh đã cố gắng cứu chữa ở hiện trường bằng cách lôi nạn nhân ra nhưng mọi thứ đều không thể.

Tài xế Jose Aleixo quả quyết, chiếc Lamborghini vượt mặt xe của anh chừng 5 phút rồi xảy ra tai nạn, chiếc xe qua mặt với tốc độ trung bình, không có chuyện chiếc siêu xe vượt qua với tốc độ vượt mức cho phép.

Tài xế Jose Aleixo quá quen thuộc con đường này vì đây là “con đường kiếm cơm” của anh. Người tài xế nêu quan điểm con đường A- 52 này có chất lượng kém.

Trong khi đó một tài xế khác có tên là Jose Azevedo người được cho là tác giả của clip đầu tiên về vụ tai nạn thảm khốc giết chết anh em Diogo Jota. Anh tài xế này đã tìm cách cứu hai nạn nhân trong chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Tài xế Jose Avezedo nói trên clip của mình: “Tôi đã quay phim hiện trường ngay vụ cháy, tôi đã cố gắng dập lửa, tôi nỗ lực cứu nạn nhân trong chiếc xe, nhưng rõ ràng là không thể. Kinh nghiệm trên đoạn đường này tôi biết rõ khi về đêm và quan trọng là tôi cũng chẳng biết ai trong đó. Trong đáy sâu thâm tâm của tôi là tôi muốn chia sẻ với gia đình họ”.

Tài xế Jose Avezado đã dùng thiết bị “tốc độ ký” trong xe của mình để đối chiếu và nói rằng chiếc Lamborghini Huracan không hề vượt tốc độ cho phép.

Như vậy là cả hai nhân chứng dường như đều cùng chứng kiến một số chi tiết như nhau.

Tài xế Jose Avezedo phản bác giả thuyết điều tra cho rằng, tai nạn thảm khốc xảy ra là do chiếc Lamborghini vượt tốc độ cho phéo để xảy ra tai nạn. Jose còn quả quyết,chiếc Lamborghini vượt xe tải của anh rất đằm, không có chuyện họ vượt tốc độ cao và Jose cũng nhìn rất rõ chiếc xe này từ màu sắc đến thương hiệu chiếc xe. Jose cũng cho biết thêm anh lái xe trên con đường này hàng ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, đoạn đường này không tốt nên chẳng có ai dám chạy tốc độ cao mà ngược lại đều rất cẩn thận.

Jose nói dù trời tốt nhưng anh cũng biết màu xe,thương hiệu xe cho đến lúc nó xảy ra sự cố.

Liệu cơ quan điều có điều tra lại qua những thông tin hai nhân chứng tiết lộ?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.