Hai kỷ lục bị phá tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM

(PLO)- Chiều 27-7, giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng chứng kiến hai kỷ lục quốc gia bị xô đổ bởi Bùi Thị Xuân (ném lao) và Nguyễn Văn Đông (nhảy xa).

Tuyển thủ Bùi Thị Xuân phá kỷ lục nội dung ném lao nữ. ẢNH: PHẠM HUY

VĐV thuộc biên chế Quân đội - Bùi Thị Xuân xuất sắc phá kỷ lục ném lao nữ 51,60 m của chính mình, cô thiết lập nên kỷ lục mới 51,70 m đoạt HCV. 51,60 m cũng chính là thành tích Xuân xác lập tại giải này năm 2016.

Bùi Thị Xuân hiện đang là thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 29 (Malaysia). Tuy nhiên khả năng chinh phục chiếc HCV ném lao nữ là hơi khó bởi các VĐV Thái Lan, Philippines rất mạnh nội dung này.

Ít giờ sau kỷ lục ném lao nữ, hố nhảy xa tiếp tục chứng kiến cuộc lật đổ của VĐV Nguyễn Văn Đông. Với thành tích 7,89 m, VĐV Hà Nội biến đối thủ số một nội dung này – Phạm Văn Lâm (HCB SEA Games 28) thành bại tướng, đồng thời xác lập kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục cũ 7,73m do Phạm Văn Lâm xác lập năm 2013.

Được kỳ vọng nhất trong ngày nhưng ngôi sao 100 m nữ - Lê Tú Chinh chỉ tham gia đợt chung kết 4x100 m tiếp sức nữ trong màu áo tuyển Việt Nam. Thành tích 44”92 của bộ tứ Tú Chinh – Mộng Tuyền – Đỗ Thị Quyên – Yến Hoa được các chuyên gia nhận định là khá ổn.

Trên đường chạy 400 m nữ, Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) thi đấu chủ yếu giữ phong độ. Cô không có đối thủ cạnh tranh nên thành tích của Huyền không thể vượt qua mức 54 giây. Thành tích tốt nhất của Huyền cự ly này là 52”00.

Tại hố nhảy cao, Cao Võ Ngọc Long đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp 2,13 m, vượt qua thành tích giành HCV trẻ châu Á (2,10 m). Tuy nhiên tài năng trẻ TP.HCM không thể chạm tay vào chức vô địch do kém thành tích của lão tướng Lee Hup Wei (Malaysia) đúng 5 cm.

Ngày mai (28-2), giải tiếp diễn trong đó có các cự ly đáng chú ý 200 m, 400 m vượt rào, 1.500 m nam, nữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.