Hai công ty của bầu Đức bị đưa vào diện kiểm soát

(PLO)- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa đưa ra quyết định với hai công ty của bầu Đức là Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) lần lượt vào diện cảnh báo và kiểm soát.
Nguyên nhân với HAG, công ty kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ các khoản thu ngắn hạn, thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh các khoản nợ ngắn hạn đang vượt tài sản ngắn hạn hơn 1.000 tỉ đồng. Do đó, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAG.
Trong khi đó, HNG lần lượt báo cáo lỗ liên tiếp hai năm 2018 và 2019. Điều đáng ngạc nhiên, mặc dù được Thaco cứu nhưng HNG vẫn thua lỗ nặng trong năm 2019 với khoản lỗ hơn 2.000 tỉ đồng.
Bầu Đức cho biết việc thua lỗ của HNG trong năm 2019 là do chi phí lãi vay lớn khiến lỗ kinh doanh 967 tỉ đồng; lỗ khác 1.408 tỉ đồng đến từ đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây do chuyển đổi mục đích sử dụng, thuế thu nhập hoãn lại 69 tỉ đồng do dự phòng đầu tư,...
Tuy nhiên, bầu Đức cũng nhấn mạnh sang năm 2020 sẽ có kết quả kinh doanh tích cực hơn. Theo đó, sẽ tận dụng những thay đổi trong năm 2019 để làm tiền đề phát triển cho công ty.
Cụ thể, nhờ hoàn tất chuyển nhượng một số công ty con, HNG đã dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, với số dư nợ vay đang giảm đáng kể, áp lực về chi phí lãi vay của công ty cũng giảm theo.
"Chúng tôi đề ra chỉ tiêu năm 2020, HNG sẽ đạt 4.307 tỉ đồng doanh thu và đặt mục tiêu thoát lỗ với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 566 tỉ đồng" - bầu Đức nhấn mạnh.  
Sức ép với HNG là rất lớn vì nếu như năm 2020, công ty này thua lỗ thì sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ ba năm liên tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.