Hai cổ phiếu “ruột” khiến Buffett mất đứt nửa tỷ USD

Tỷ phú, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett được coi là người sở hữu “cây đũa thần” với các cổ phiếu, bởi ông rất hiếm khi thua lỗ.

Tuy nhiên, năm nay, hai cổ phiếu “con cưng” đã khiến “cây đũa thần” của Buffett trở nên vô hiệu.

Tỷ phú Warren Buffett.
Tỷ phú Warren Buffett.

Hãng tin CNBC cho biết, hai cổ phiếu Coca-Cola và Goldman Sachs hoàn toàn nằm ngoài sự tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay. Tập đoàn Berkshire Hathaway nắm giữ hai cổ phiếu này với khối lượng lớn, nên sự giảm giá của hai cổ phiếu đã gây ra thiệt hại không hề nhẹ.

Theo báo cáo hàng quý mới nhất mà Berkshire gửi lên cơ quan chức năng của Mỹ, thì Coca-Cola là cổ phiếu gây thua lỗ lớn nhất cho tập đoàn từ đầu năm đến nay. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Coca-Cola mới giảm 1,4%, nhưng Berkshire nắm hơn 400 triệu cổ phiếu này, nên mức giảm giá như vậy đồng nghĩa với khoản thua lỗ 236 triệu USD.

Khoản thua lỗ mà cổ phiếu Goldman Sachs gây ra cho tập đoàn của Buffett từ đầu năm đến nay cũng chỉ kém chút ít so với Coca-Cola. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Goldman Sachs đã mất giá 11%, là cổ phiếu có mức giảm giá tệ nhất trong chỉ số công nghiệp Dow Jones. Berkshire nắm 12,6 triệu cổ phiếu này, dẫn tới khoản thua lỗ 235,9 triệu USD.

Coca-Cola là một trong những cổ phiếu gắn bó lâu năm nhất với Buffett. Khi Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1988, một số nhà phân tích cho rằng, sẽ đến lúc các công ty đồ uống khác chiếm mất thị phần của hãng này. Tuy nhiên, Coca-Cola vẫn lớn mạnh không ngừng và trở thành một “gã khồng lồ” bất khả chiến bại.

Đến năm 1995, Buffett nắm 100 triệu cổ phiếu Coca-Cola, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD nếu tính theo chi phí cơ bản (basic cost). Sau nhiều đợt chia nhỏ cổ phiếu, số cổ phiếu Coca-Cola do Buffett nắm giữ đã tăng lên mức 400 triệu cổ phiếu hiện nay. Với cổ phần khoảng hơn 9%, Berkshire là cổ đông lớn nhất của Coca-Cola.

Cổ phiếu Goldman Sachs mới được Buffett tăng nắm giữ trong thời gian khủng hoảng tài chính, nhưng cũng là một trong những khoản đầu tư lớn trong danh mục của Berkshire.

Ngoài Coca-Cola và Goldman Sachs, còn có một loạt cổ phiếu khác trong danh mục của Berkshire mất giá từ đầu năm đến nay, như cổ phiếu hãng xe GM giảm 16%, cổ phiếu công ty an ninh mạng Verisign giảm 16%, và cổ phiếu hãng bán lẻ Wal-Mart giảm 2,4%. Tuy nhiên, Coca-Cola và Goldman Sachs là hai cổ phiếu gây thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư huyền thoại.

Tuy nhiên, trong danh mục của Buffett vẫn có những cổ phiêu tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay, điển hình là cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo tăng 13%. Bên cạnh đó, danh mục đầu tư các công ty đại chúng của Buffett trị giá hơn 100 tỷ USD, nên việc mất 500 triệu USD vì cổ phiếu Coca-Cola và Goldman Sachs, đối với ông, có lẽ chẳng “hề hấn” gì.

Theo Phương Anh
(CNBC/DNSG)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.