HAGL Agrico lên sàn, tài sản bầu Đức đạt 14.300 tỷ đồng

Tính theo mức giá chào sàn 28.000 đồng/CP của HAGL Agrico thì tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị của HAGL đã tăng thêm 8.000 tỷ đồng.

Ngày 17/7 tại TPHCM, Cty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) tổ chức roadshow , chuẩn bị lên sàn chứng khoán vào ngày 20/7 tới. Tính theo mức giá chào sàn 28.000 đồng/CP của HAGL Agrico thì tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị của HAGL đã tăng thêm 8.000 tỷ đồng.

Theo đó, từ ngày 20/07/2015, toàn bộ hơn 708 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán HNG (tương đương vốn điều lệ 7.081 tỷ đồng) sẽ chính thức giao dịch từ trên HOSE với mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 28.000 đồng, biên độ dao động giá trong ngày đầu tiên là +/-20%.

Được biết mức giá này đã được xác định thông qua hai phương pháp, gồm mức sinh lời bình quân và giá trị sổ sách công ty dưới sự tư vấn của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Như vậy, sau khi lên sàn, số tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức),Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có bước đột phá khi thêm 8.000 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là, tổng tài sản của bầu Đức sẽ đạt hơn 14.300 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup với gần 23.600 tỷ đồng.

HAGL Agrico là công ty con của Tập đoàn HAGL. Công ty này hoạt động trên lãnh thổ 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia với các ngành nghề chính là trồng và chế biến mủ cao su; trồng và chế biến thô dầu cọ; trồng và chế biến mía đường cùng các sản phẩm phụ; trồng bắp và chăn nuôi bò thịt và bò sữa.

Hoạt động trong ngành nông nghiệp, HNG có lợi thế lớn nhất là quỹ đất rộng lớn đã được triển khai lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt rộng khắp, giúp lĩnh vực trồng trọt có năng suất cao so với mức bình quân trong ngành Chính phủ 3 nước nói trên đã cấp phép cho HNG sử dụng và khai thác khoảng 88.000 ha đất để triển khai các dự án với thời hạn thuê 50 năm tại Việt Nam và Lào, 70 năm tại Campuchia.

Trong các lĩnh vực kinh doanh, mía đường là lĩnh vực quan trọng của HAGL Agrico. Hiện tại, công ty đã hoàn tất đầu tư cụm mía đường tại huyện Samakhixay và Phouvong, tỉnh Attapeu với tổng vốn đầu tư gần 70 triệu USD và đưa vào vận hành tháng 2/2013. Đến tháng 12/2014, diện tích mía thu hoạch được tại Attapeu của HNG là 8.000 ha. Đây là mảng đem lại doanh thu và lợi nhuận gộp lớn nhất cho HNG với tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2014 là 54%. Từ năm 2015, công ty bắt đầu nhập khẩu đường về Việt Nam.

Về mảng chăn nuôi, HAGL Agrico có 2 loại là bò thịt và bò sữa. Bò Úc được chọn làm sản phẩm chính của công ty trong giai đoạn đầu. Đến tháng 6/2015, công ty đã nhập khẩu 86.700 con bò về các trang trại nhưng lượng bò nuôi để sinh sản tạo lượng bò thịt trong tương lai mới chiếm có 10% số lượng bò. Còn lại là bò thịt để nuôi vỗ béo, dự kiến sẽ được tiêu thụ hết trong năm 2015.

Công ty có kế hoạch phát triển bò thịt lên 200.000 con trong năm 2015. Đến tháng 6/2015, công ty đã nhập khẩu 5.382 con bò sữa, theo kế hoạch sẽ mua về 10.700 con bò sữa trong năm 2015 và 10.000 con trong năm 2016. Trên cơ sở ký kết hợp tác kinh doanh giữa công ty mẹ là CTCP Hoàng Anh Gia Lai và Vissan, Nutifood ngày 09/06/2014, công ty sẽ cung cấp thịt bò cho Vissan giết mổ và cung cấp sữa nguyên liệu cho Nutifood sản xuất sữa tươi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2014, HAGL Agrico đạt 2.212 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 759 tỷ đồng; kế hoạch doanh thu năm 2015 là 6.174 tỷ đồng – tăng 179% so với năm 2014 và lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 1.500 tỷ.
Theo TPO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.