Hạ viện Nga kêu gọi công nhận Donbass, ông Putin nói gì?

(PLO)- Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ làm mọi thứ để giải quyết các vấn đề ở Donbass, nhưng trước hết phải thông qua các cơ hội chưa được thực hiện liên quan đến thỏa thuận Minsk.

Trước lời kêu gọi của các nghị sĩ tại Hạ viện Nga nên công nhận hai khu vực ly khai ở Donbass (đông Ukraine), Tổng thống Vladimir Putin đã nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở khu vực này, theo đài RT.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Moscow hôm 15-2, ông Putin đưa ra quan điểm của mình về đề nghị của các nghị sĩ Nga thúc giục ông xem xét công nhận chủ quyền của 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.

Theo ông, lời kêu gọi cho thấy các nghị sĩ hiểu được sự đồng cảm của công chúng đối với những người sống ở vùng Donbass bị chiến tranh tàn phá, cho rằng những cư dân ở Donbass đang phải đối mặt với “tội ác diệt chủng”.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết "Moscow phải làm mọi thứ để giải quyết các vấn đề ở Donbass, nhưng trước hết phải thông qua các cơ hội chưa được thực hiện liên quan đến các thỏa thuận Minsk”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Điện Kremlin. Ảnh: RT

Hai thỏa thuận Minsk được chính phủ Ukraine và các nhà lãnh đạo ly khai ở đông Ukraine ký kết vào năm 2014 và 2015 nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh ác liệt nổ ra ở Donbass.

Phần lớn các khu vực Donetsk và Lugansk nói tiếng Nga sau đó đã tuyên bố quyền tự trị của mình khi tách khỏi Ukraine, điều mà chính quyền Kiev và Moscow chưa bao giờ chính thức công nhận.

Các điều khoản của thỏa thuận bao gồm một lệnh ngừng bắn và yêu cầu tiến hành các cuộc đàm phán và cải cách nội bộ để hòa giải xung đột hai bên; tuy nhiên, nhiều điều khoản trong thỏa thuận đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Trước đó, vào sáng 15-2, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu thông qua một đề xuất được gửi tới ông Putin kêu gọi Nga tuyên bố ủng hộ nền độc lập của Donetsk và Lugansk, với 351 nghị sĩ ủng hộ và chỉ có 16 người phản đối.

Sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cảnh báo rằng Kiev sẽ coi cuộc bỏ phiếu của Nga là một hành động từ bỏ kế hoạch hòa bình lớn nhằm chấm dứt xung đột ở Donbass.

“Nếu một quyết định được đưa ra, Nga sẽ phải rút khỏi các thỏa thuận Minsk và phải đối mặt với tất cả các hậu quả kèm theo” - ông Kuleba nhấn mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Duma quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho biết việc công nhận hai khu vực trên “là một vấn đề cực kỳ quan trọng và có tính đặt cược cao”.

Ông cho rằng “chính Mỹ mới là người đang làm gia tăng căng thẳng khi cung cấp vũ khí cho Ukraine cùng với các nước châu Âu, trong khi Kiev tiếp tục coi thường thỏa thuận Minsk”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.