Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ khổng lồ ông Biden đề xuất

(PLO)- Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua gói cứu trợ trị giá 1.900 tỉ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất nhằm đối phó đại dịch COVID-19.

Theo đài truyền hình Al Jazeera, sau phiên họp kết thúc vào rạng sáng 27-2 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua gói cứu trợ, kích cầu kinh tế do Tổng thống Joe Biden đề xuất nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỉ USD.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu là 219 phiếu thuận và 212 phiếu chống.

Dự luật này sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét.

Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ khổng lồ ông Biden đề xuất. Ảnh: REUTERS

Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ này trong bối cảnh vấp phải sự phản đối từ các Hạ nghị sĩ Cộng hòa. 

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Ủy ban Quy tắc đã chỉ trích đảng Dân chủ vì thúc đẩy dự luật trên bằng cách điều chỉnh ngân sách, một quá trình cho phép đảng Dân chủ thông qua dự luật mà không có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa tại Thượng viện.

Ngoài ra, các nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng đa phần tiền từ đề xuất về gói kích thích không được sử dụng trực tiếp nhằm ngăn chặn dịch hay phân phối vaccine rộng rãi, cũng như chỉ trích gói cứu trợ này quá tốn kém.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ nhấn mạnh sự cần thiết của gói cứu trợ này trong việc đối phó đại dịch COVID-19, vốn đã khiến hơn 500.000 người Mỹ thiệt mạng và hàng triệu lao động thất nghiệp.

Trước đó, Tổng thống Biden hôm 14-1 đã công bố chi tiết gói cứu trợ, chi tiêu khổng lồ trị giá tới 1.900 tỉ USD.

Gói chi tiêu 1.900 tỉ USD này sẽ được dùng chống dịch COVID-19 và kích thích nền kinh tế chịu tổn hại nặng nề vì đại dịch. Cụ thể, trong gói chi tiêu khổng lồ 1.900 tỉ USD mà ông Biden đề xuất, 1.000 tỉ USD sẽ được dùng hỗ trợ trực tiếp người dân, 400 tỉ USD được dùng chống COVID-19, 440 tỉ USD được dùng hỗ trợ các cộng đồng và doanh nghiệp. Mỗi người dân Mỹ sẽ nhận được 1.400 USD.

Ngoài ra, tiền từ gói chi tiêu này cũng sẽ được dùng để hỗ trợ bảo hiểm y tế, tăng lương tối thiểu lên mức 15 USD/giờ, mở rộng bảo hiểm thất nghiệp, “để người lao động Mỹ có thể trả được các hóa đơn”, hỗ trợ thêm cho các gia đình có con nhỏ hay người lớn tuổi không có con cái.

Theo Al Jazeera, các thành viên đảng Dân chủ kỳ vọng dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỉ USD này sẽ được thông qua tại Thượng viện trước giữa tháng 3, thời điểm các khoản trợ cấp thất nghiệp tăng cường và một số loại viện trợ khác sắp hết hạn.

Tuy nhiên, dự luật này được dự báo sẽ phải đối mặt những thách thức chính trị và các thủ tục liên quan tại Thượng viện sau khi được Hạ viện thông qua, trong đó có vấn đề tăng lương tối thiểu.

Về vấn đề này, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi kỳ vọng rằng Quốc hội sẽ thông qua dự luật, dù có hoặc không chấp thuận đề xuất tăng lương tối thiểu.

Ông Biden đã vận động cho việc tăng lương tối thiểu lên mức 15 USD/giờ, từ mức 7,25 USD được duy trì từ năm 2009.

Bà Pelosi khẳng định nếu Thượng viện phản đối điều khoản tăng lương tối thiểu, các nghị sĩ Dân chủ sẽ đưa điều khoản này trở lại sau đó.

“Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi sớm vượt qua mức lương tối thiểu 15 USD/giờ” – bà Pelosi nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.