Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu giải mật thông tin tình báo về nguồn gốc đại dịch COVID-19

(PLO)- Hạ viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật yêu cầu chính quyền ông Biden công bố thông tin tình báo về nguồn gốc đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin Hạ viện Mỹ hôm 10-3 đã bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Avril Haines giải mật các thông tin tình báo về nguồn gốc đại dịch COVID-19, động thái gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Joe Biden về vấn đề gây tranh cãi này.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu bà Avril Haines giải mật thông tin tình báo về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Ảnh: Ken Cedeno/REUTERS

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu bà Avril Haines giải mật thông tin tình báo về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Ảnh: Ken Cedeno/REUTERS

Dự luật trên nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của các thành viên Hạ viện với tỉ lệ 419 phiếu thuận và 0 phiếu chống. Vì Thượng viện Mỹ tuần rồi cũng đã nhất trí thông qua, dự luật giờ đây sẽ chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Biden ký duyệt hoặc phủ quyết.

"Người dân Mỹ cần biết tất cả khía cạnh, bao gồm cách thức virus hình thành và cụ thể là sự xuất hiện của nó có liên quan tới phòng thí nghiệm hay không?” - ông Mike Turner, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho hay.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết chính quyền ông Biden đang xem xét dự luật trên.

Cuộc tranh luận về nguồn gốc đại dịch COVID-19 luôn là chủ đề gây tranh cãi không chỉ bên trong nước Mỹ mà còn giữa Washington và Bắc Kinh. Vào tháng trước, tờ The Wall Street Journal dẫn một báo cáo cho hay Bộ Năng lượng Mỹ đã kết luận "với mức tự tin thấp” rằng đại dịch COVID-19 có khả năng phát sinh từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

Sau đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cũng cho biết FBI tin rằng đại dịch COVID-19 có khả năng xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận báo cáo của Mỹ về khả năng virus SARS-COV-2 gây dịch COVID-19 rò rỉ từ một phòng thí nghiệm, cáo buộc Washington “lan truyền thông tin hoang đường” mà không có "bằng chứng hỗ trợ".

Trong khi đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom ngày 3-3 cho biết WHO vẫn đang làm việc để xác định nguồn gốc của đại dịch COVID-19, nói rằng “WHO không từ bỏ bất kỳ kế hoạch nào nhằm xác định nguồn gốc đại dịch COVID-19”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.