Hạ viện Mỹ muốn Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an

(PLO)- Hạ viện Mỹ ra một dự thảo nghị quyết đề xuất Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an sau khi Nga tấn công Ukraine. 

Ngày 25-2, Hạ viện Mỹ ra một dự thảo nghị quyết đề xuất Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an sau khi Nga tấn công Ukraine. Theo trang Axios, dự thảo nghị quyết đang được các thành viên lưỡng đảng thảo luận rộng rãi.

Theo Axios, dự thảo nghị quyết thúc giục Liên Hợp Quốc "ngay lập tức làm theo thủ tục" và sửa đổi Điều 23 trong hiến chương của tổ chức này, trong đó xác định cơ cấu của Hội đồng Bảo an để loại Nga khỏi tư cách thành viên thường trực.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya, ngồi cạnh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp ngày 23-2. Ảnh: AFP

Dự thảo nghị quyết lên án hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine và việc nước này công nhận các khu vực ly khai ở Donbass. Dự thảo nghị quyết nêu rõ rằng những hành động này "gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế" và "đi ngược lại với trách nhiệm và nghĩa vụ của nước này (Nga) với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

Dự thảo nghị quyết nói trên do đảng viên Cộng hòa Claudia Tenney, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, phối hợp với một đảng viên đảng Dân chủ Hạ viện, đề xuất.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Axios, dự thảo nghị quyết này có rất ít cơ hội được thông qua, vì Hiến chương Liên Hợp Quốc yêu cầu sự chấp thuận của tất cả các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an để thông qua bất kỳ sửa đổi nào, và Nga sẽ ngăn chặn bất kỳ động thái nào như vậy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố một "hoạt động quân sự đặc biệt" vào ngày 24-2 và tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi Nga công nhận nền độc lập của nước Cộng hòa Nhân dân ly khai Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng ở Donbass.

Ukraine, Mỹ, Canada, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu, cũng như các thành viên khác của cộng đồng quốc tế, đều cáo buộc Nga xâm lược Ukraine và đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngành công nghiệp và quan chức chính phủ Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.