Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi buôn bán sữa giả

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc chữa bệnh giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công văn số 1802/UBND-KGVX được ban hành ngày 6-5, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 2-5-2025.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng các vụ việc liên quan đến sản phẩm giả, nhất là vụ buôn bán sữa giả với gần 600 nhãn hiệu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh việc siết chặt quản lý và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân Thủ đô.

buôn bán sữa giả
Vụ buôn bán sữa giả với gần 600 nhãn hiệu sữa không đúng chất lượng tuồn ra thị trường được đánh giá là lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Công an TP khẩn trương điều tra, xử lý các vụ việc đã phát hiện, đồng thời mở các chuyên án nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Công an địa phương được yêu cầu chủ động nắm tình hình, không để bỏ lọt tội phạm.

Sở Y tế có trách nhiệm tổng rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng; chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an TP trong điều tra, xử lý các vụ việc. Sở cũng được giao rà soát các vướng mắc trong quy định pháp luật hiện hành.

Sở Công Thương chủ trì một đoàn kiểm tra liên ngành khác, tăng cường giám sát hoạt động phân phối trên các kênh bán lẻ, đại lý, sàn thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật trên mạng, báo chí và các nền tảng số. Đồng thời, cần công khai danh sách các cơ sở vi phạm để người dân nhận biết và phòng tránh.

Sở Tài chính được giao bố trí kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, trong khi UBND các quận, huyện, thị xã phải tổ chức đợt cao điểm tổng rà soát các cơ sở kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.