Hà Nội: Phố Khâm Thiên, Thái Thịnh sắp thành “phố đồng phục”?

(PLO)- Hai tuyến phố Khâm Thiên và Thái Thịnh (đoạn từ Tầy Sơn đến Láng Hạ) thuộc quận Đống Đa đang được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, lập đồ án thiết kế thành tuyến phố kiểu mẫu tương tự với “phố đồng phục” Lê Trọng Tấn.
Đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) vừa cắt băng khánh thành hồi đầu tháng 5-2016.

Hà Nội: Phố Khâm Thiên, Thái Thịnh sắp thành “phố đồng phục”? ảnh 1
Phố Lê Trọng Tấn vừa được Hà Nội khánh thành ngày 7-5 với đồng phục biển quảng cáo theo hai gam màu xanh, đỏ.

Dự kiến đồ án kiến trúc phố Khâm Thiên sẽ hoàn thiện trước tháng 9-2016, còn phố Thái Thịnh sẽ hoàn thiện vào tháng 10-2016. Sau khi hoàn thiện các đồ án này sẽ được Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội thẩm định, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt để triển khai.
Trước đó vào cuối tháng 2-2016 và cuối tháng 3-2016, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã lần lượt ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Khâm Thiên và Thái Thịnh (đoạn từ Tây Sơn đến Láng Hạ).
Các quyết định này nhằm cải tạo hai tuyến phố trên theo hướng đồng bộ, hiện đại, văn minh… trong đó ghi rõ “Với các biển quảng cáo gắn tại mặt tiền công trình cần đề xuất kích cỡ, tỉ lệ phù hợp. Chỉ định màu sắc chủ đạo trên tuyến phố phù hợp với tập quán, văn hóa”.
Cụ thể, phố Thái Thịnh (đoạn từ Tây Sơn đến Láng Hạ), có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 12 ha, chiều dài tuyến 1,4 km sẽ được nghiên cứu cải tạo, chỉnh trang lại theo hướng đảm bảo không gian kiến trúc cảnh quan đô thị hai bên trục đường hiện đại, đồng bộ về kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.
Theo đó, các đơn vị liên quan phải đề xuất giải pháp cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện có theo nguyên tắc không phá vỡ cấu trúc không gian truyền thống, khu vực cảnh quan tuyến. Đối với các công trình hai bên tuyến đường cần nghiên cứu đề xuất quy định chi tiết cụ thể bước lập quy hoạch, thiết kế đô thị về khoảng lùi, quy mô tầng cao, hình thức kiến trúc, bố trí bảng hiệu…
Định hình về kiến trúc theo phương án sử dụng yếu tố cảnh quan, kiến trúc nhỏ, tạo được nét đặc trưng kiến trúc đô thị của khu vực. Quy định cụ thể về bố trí công trình tiện ích đô thị (tượng đài, các biển chỉ dẫn, thiết bị kỹ thuật chiếu sáng, cây xanh, sân vườn, mặt nước) và quy định kiến trúc bao che các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Quyết định cũng ghi rõ: “Đối với các biển quảng cáo gắn tại mặt tiền công trình cần đề xuất kích cỡ, tỉ lệ phù hợp. Đề xuất giải pháp thiết kế cụ thể, có tính khả thi, sửa chữa những khiếm khuyết trong đô thị cũ bằng việc trồng cây xanh bổ sung, làm mái hiên dọc hè phố hoặc bằng các biện pháp kỹ thuật khác. Chỉ định màu sắc chủ đạo trên tuyến phố phù hợp với tập quán, văn hóa”.
Tương tự, phố Khâm Thiên (đoạn từ Lê Duẩn đến Ô Chợ Dừa) dài 1,2 km, diện tích nghiên cứu 8,5 ha sẽ được nghiên cứu để cải tạo, chỉnh trang lại theo hướng đảm bảo không gian kiến trúc hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển.
Ngoài ra còn đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp quy hoạch dự kiến áp dụng về xác định mặt đường, quy hoạch tuyến phố, chiều cao công trình, khoảng lùi; xử lý các công trình siêu mỏng, siêu méo; thiết kế hệ thống cây xanh; các nút giao thông, lòng đường, vỉa hè; quy định cụ thể về bố trí các công trình tiện ích đô thị như biển quảng cáo, bảng chỉ dẫn, biển hiệu, thiết bị chiếu sáng….

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.