Hà Nội: Công an xác minh vụ hàng ngàn vỏ bình gas bị ‘chiếm giữ trái phép’

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Hà Nội đang xác minh vụ việc hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh gas phản ánh bị “chiếm giữ trái phép” hàng ngàn vỏ bình LPG.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc hàng nghìn bình gas mang nhiều thương hiệu khác nhau được tập kết tại một công ty có trụ sở trên địa bàn.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng cho hay đã nắm được thông tin. Hiện vụ việc đang được phía công an điều tra, xác minh, Đội quản lý thị trường số 9 đã cử cán bộ phối hợp với công an huyện Đông Anh và báo cáo các cấp quản lý theo quy định.

Hàng loạt công ty kinh doanh gas tố giác việc vỏ bình của mình bị "chiếm giữ trái phép". Ảnh: 

Trước đó, Công ty CP Dầu khí EPIC có đơn tố giác gửi Công an TP Hà Nội và Công an huyện Đông Anh, về việc số lượng lớn vỏ bình khí hóa lỏng (LPG) mang các nhãn hiệu của công ty này đưa ra thị trường nhưng không quay về chủ sở hữu, tức bị thất thoát.

Hôm 28-3, Công ty CP Dầu khí EPIC phát hiện một chiếc xe tải chở theo các vỏ bình LPG, chạy từ Nghệ An về Hà Nội, tới trụ sở một công ty gas trên địa bàn xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.

Phía EPIC khẳng định không hề có thỏa thuận gì về việc trao đổi hoặc mua bán vỏ bình gas với công ty trên, nên cho rằng công ty này “có dấu hiệu thu gom, chiếm giữ trái phép” số vỏ bình LPG.

Số lượng vỏ bình gas cực lớn tại trụ sở công ty gas bị tố "chiếm giữ trái phép" vỏ bình. Ảnh: TP

Tương tự, Công ty TNHH Dầu khí Quảng Trị sở hữu nhãn hàng GREEN PETROL GAS QTH cũng tố lên công an về vụ việc này. Theo đó, Công ty Dầu khí Quảng Trị cho biết đã phát hiện lượng rất lớn vỏ chai LPG mang nhãn hiệu GREEN PETROL GAS QTH của công ty đưa ra thị trường nhưng không qiay trở về chủ sở hữu.

Qua tìm hiểu, công ty này phát hiện có một doanh nghiệp gas trên địa bàn Hà Nội đang có dấu hiệu thu gom, chiếm giữ trái phép vỏ chai thương hiệu GREEN PETROL GAS QTH, có hành vi "cưa tai mài chữ", chuyển đổi thành vỏ chai của đơn vị khác, chiếm dụng tài sản của công ty. 

Liên quan đến vụ việc, Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam – chi nhánh Bắc Bộ (PV GAS LPG) mới đây cũng có đơn tố giác tới cơ quan công an, với nội dung tương tự.

Theo Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam – chi nhánh Bắc Bộ, sau khi phát hiện công ty gas có địa chỉ tại xã Nguyên Khê “chiếm giữ trái phép” số lượng  hàng chục ngàn vỏ bình LPG mang nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS. Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam – chi nhánh Bắc Bộ đã gửi đơn tố giác đến Công an xã Nguyên Khê và Công an huyện Đông Anh.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, công ty gas trên địa bàn xã Nguyên Khê đã có dấu hiệu “tẩu tán tài sản” bằng việc điều nhiều xe tải chở các vỏ bình LPG đi nơi khác.

Ông Nguyễn Đăng Khánh, Phó giám đốc Công ty CP Dầu khí EPIC, cho biết, sau khi công ty có đơn tố giác, ông là người trực tiếp làm việc với Công an huyện Đông Anh. Tại buổi làm việc, đại diện công ty cung cấp một số thông tin, chứng cứ liên quan đến nội dung tố giác cho phía cơ quan công an.

“Được biết Công an huyện Đông Anh đang phối hợp kiểm kê số lượng vỏ bình gas, đến nay họ cũng chưa có phúc đáp chính thức gì về đơn tố giác của công ty” – ông Khánh cho hay.

Thủ đoạn cạnh tranh thiếu lành mạnh

Ông Nguyễn Đăng Khánh, Phó giám đốc Công ty CP Dầu khí EPIC, cho biết, tình trạng thu gom vỏ bình gas,"cưa tài mài bình" diễn ra phổ biến. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông thoáng về điều kiện kinh doanh khí nên đã thực hiện hành vi phi đạo đức kinh doanh. Hiện tượng này ảnh hưởng đến các doanh nghiệp gas làm ăn chân chính, làm đảo lộn thị trường, gây mất an toàn cho người tiêu dùng

"Nhiều sự vụ cháy nổ từ bình gas cũng xuất phát từ những vỏ bình kém chất lượng, tái chế, bị mài mỏng vỏ, thay nhãn mác... Chúng tôi mong cơ quan chức năng có những giải pháp căn cơ hơn nữa để chấn chỉnh thị trường gas"- Ông Khánh nói.  

Theo lãnh đạo này, chuyện kinh doanh thiếu đạo đức như trên đã đem lại lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp "bẩn". Ông Khánh dẫn chứng, mỗi vỏ bình tái chế, cưa mài bán ra thị trường chỉ bằng hơn một nửa so với vỏ bình mới chính hãng. Với mức lãi lớn như thế, nhiều doanh nghiệp đã dùng "chiêu" huy động nhân lực thu gom vỏ bình cũ từ các hãng khác. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.