Hạ nghị sĩ Mỹ đe dọa nhân viên đại sứ quán vì bị chặn vào Afghanistan

(PLO)- Một hạ nghị sĩ Mỹ "mất tích" sau khi bị các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Tajikistan từ chối cho vào Afghanistan để hỗ trợ một gia đinh Mỹ bị mắc kẹt lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ The Washington Post, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Markwayne Mullin bị cáo buộc đe dọa các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Tajikistan vì đã từ chối cho ông vào Afghanistan hôm 31-8.

Trước đó hôm 30-8, Đại sứ quán Mỹ tại Tajikistan đã nhận được một cuộc gọi từ hai quan chức Mỹ giấu tên, với một yêu cầu khẩn cấp và bất thường. Đại sứ quán này được đặt ở Tajikistan, tại khu vực gần biên giới giữa hai nước. 

Hai quan chức Mỹ cho hay ông Mullin đang cần hỗ trợ để vận chuyển một lượng lớn tiền mặt vào Afghanistan để giúp đỡ gia đình trên, The Washington Post đưa tin.

Khi tới Tajikistan, ông Mullin thông báo với nhân viên đại sứ quán rằng ông muốn đến Afghanistan và sử dụng số tiền này để giải cứu năm công dân Mỹ, bao gồm một phụ nữ và bốn đứa con của cô, đang bị mắc kẹt ở đây. Họ dự định thuê một chiếc trực thăng để thực hiện việc này.

Tuy nhiên, các nhân viên của đại sứ quán đã từ chối yêu cầu trên và nói rằng họ không thể hỗ trợ ông Mullin vận chuyển số lượng tiền mặt lớn vào “một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới” ở thời điểm hiện tại vì phải tuân theo luật pháp của Tajikistan về số tiền giới hạn được đưa vào Afghanistan.

Ông Mullin đã nổi giận trước lời từ chối này và đưa ra lời đe dọa đối với Đại sứ Mỹ tại Tajikistan John Mark Pommersheim và các nhân viên làm việc tại đây, đồng thời đề nghị được biết tên nhân viên đang nói chuyện với ông.

Trước sự hung hăng của Hạ nghị sĩ Mullin, nhân viên Đại sứ quán đã buộc phải yêu cầu ông rời khỏi nơi này.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Markwayne Mullin. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Một tuần trước đó, hai hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa khác là ông Seth Moulton và ông Peter Meijer cũng đã có một chuyến đi bí mật đến Kabul để giám sát các nỗ lực sơ tán. Hai nhà lập pháp nằm trong số những người thúc giục Tổng thống Joe Biden gia hạn thời hạn rút quân.

Tuy nhiên, không giống như ông Moulton và ông Meijer, Hạ nghị sĩ Mullin đã bị các nhân viên Đại sứ quán Mỹ chặn không cho ông vào Afghanistan vì không thể giúp ông đưa số lượng lớn tiền mặt vào nước này.

“Hành động ấy là cực kỳ nguy hiểm” - một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên nhận định. Cho đến cuối ngày 31-8, các quan chức nước này tiết lộ ông Mullin đã "mất tích" và họ hiện không biết chắc chắn ông đang ở đâu. 

Sau khi thông tin vụ việc được tờ The Washington Post đăng tải lên, phát ngôn viên văn phòng Hạ nghị sĩ Mullin, bà Meredith Blanford đã thông báo rằng ông Mullin “hiện đang hoàn toàn an toàn”.

Bà Blanford nói thêm rằng ông Mullin cùng các nhân viên của ông “sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để đưa tất cả người Mỹ bị chính quyền Tổng thống Biden bỏ rơi ở Afghanistan trở về nhà an toàn”. 

Đây là lần thứ hai ông Mullin bị chặn vào Afghanistan. Vào tuần trước, chính trị gia 44 tuổi này đã bay đến Hy Lạp và đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ cho phép ông nhập cảnh Afghanistan, nhưng Lầu Năm Góc đã từ chối yêu cầu của ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.