Hà Lan hỗ trợ nông dân Việt Nam xây dựng mô hình cây ăn trái kiểu mẫu

(PLO)- Dự án nâng cao chất lượng trái cây nhiệt đới Việt Nam với mục tiêu giúp tăng giá trị nông sản Việt Nam thông qua việc chia sẻ kiến thức, công nghệ canh tác.

 

Tập đoàn Lộc Trời cho biết, đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của doanh nghiệp vừa tiến hành lấy mẫu đất tại bốn tỉnh có thế mạnh về cây ăn trái là Long An, Bình Thuận (thanh long), Đồng Tháp (xoài) và Bến Tre (bưởi) của dự án Nâng cao chất lượng trái cây nhiệt đới Việt Nam được tài trợ bởi Chính phủ Hà Lan.

Dự án là hoạt động cốt lõi trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan với mục tiêu giúp tăng giá trị nông sản Việt Nam thông qua việc chia sẻ kiến thức, công nghệ canh tác.

Các hộ nông dân tham gia trong dự án được tuyển chọn với sự đánh giá của Hội Nông dân Việt Nam, Tổ chức Hợp tác Y tế Hà Lan - Việt Nam, chính quyền các địa phương và Tập đoàn Lộc Trời.

Bên cạnh đó, dự án còn được sự hỗ trợ của các đơn vị nghiên cứu khoa học như Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI), Đại học Nông lâm TP.HCM.

Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp lấy mẫu đất tại vườn cây ăn trái của nông dân liên kết tỉnh  Long An 

Theo đó, đội ngũ kỹ sư nông nghiệp Tập đoàn Lộc Trời triển khai lấy 120 mẫu đất ở vườn cây ăn trái của 100 hộ nông dân liên kết sản xuất với Lộc Trời tại bốn tỉnh trên để gửi sang Hà Lan kiểm định chất lượng.

Việc lấy mẫu đất được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo các tiêu chuẩn về thời điểm, vị trí, các phương pháp lấy mẫu đất của dự án.

Mục tiêu của dự án là thành lập các mô hình trồng cây ăn trái kiểu mẫu, đồng thời thu hút khoảng 500 hộ nông dân tham gia vào mô hình canh tác cây ăn trái với quy trình và công nghệ hiện đại do dự án giới thiệu, tập huấn và triển khai.

Thời gian tới, Lộc Trời sẽ chọn ra các hợp tác xã tiêu biểu thuộc tập đoàn để ứng dụng công nghệ NIRs và bón phân theo khuyến nghị đã được thảo luận và thống nhất giữa chuyên gia của hai bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.