Hà Lan, Đan Mạch cam kết gửi F-16 cho Ukraine khi ông Zelensky sang thăm

(PLO)- Hà Lan và Đan Mạch cam kết sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhân chuyến công du của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến 2 nước này, nhưng chưa rõ số lượng máy bay sẽ chuyển giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Hà Lan và Đan Mạch, hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này cam kết sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Cam kết được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ đồng ý để Đan Mạch, Hà Lan gửi F-16 cho Ukraine. Dự kiến, đợt chuyển giao đầu tiên sẽ diễn ra vào đầu năm 2024.

Ông Zelensky gọi quyết định này là một “thỏa thuận đột phá” và cho biết F-16 sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không, giúp Ukraine phản công trước quân Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai từ phải sang) và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (giữa) tham quan một khu vực trưng bày F-16 tại một căn cứ quân sự ở TP Eindhoven (Hà Lan) ngày 20-8. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai từ phải sang) và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (giữa) tham quan một khu vực trưng bày F-16 tại một căn cứ quân sự ở TP Eindhoven (Hà Lan) ngày 20-8. Ảnh: REUTERS

Tiếp ông Zelensky, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết Hà Lan có 42 chiếc F-16 và sẽ xem xét số lượng máy bay chuyển giao cho Ukraine.

“Chúng tôi có thể thông báo rằng Hà Lan và Đan Mạch cam kết chuyển giao F-16 cho Ukraine. Tại thời điểm này, Hà Lan sở hữu 42 chiếc F-16. Và chúng tôi vẫn cần những chiếc máy bay này để hỗ trợ huấn luyện ở Đan Mạch và Romania” - theo ông Rutte.

Trong khi đó, ông Zelensky tự tin về số F-16 mà ông sẽ nhận từ Hà Lan.

“Ông Mark Rutte và tôi đã đạt được thỏa thuận về số lượng F-16 sẽ được chuyển giao cho Ukraine sau khi các phi công và kỹ sư của chúng tôi hoàn thành khóa đào tạo. 42 máy bay phản lực. Và điều này chỉ là khởi đầu” - ông Zelensky thông báo trên Telegram.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngồi trong chiếc F-16 tại căn cứ không quân Skrydstrup (Đan Mạch). Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngồi trong chiếc F-16 tại căn cứ không quân Skrydstrup (Đan Mạch). Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó đã đến Đan Mạch, gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Bà Frederiksen cho biết Đan Mạch sẽ giao tổng cộng 19 chiếc F-16 cho Ukraine, trong đó 6 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine vào dịp năm mới, 8 tiếp theo trong năm 2024 và 5 chiếc cuối cùng vào năm 2025.

“Chúng tôi hiểu rằng tự do của bạn là tự do của chúng tôi. Chúng tôi cũng biết rằng bạn cần nhiều vũ khí hơn” - bà Frederiksen nói với ông Zelensky trong cuộc họp báo chung tại căn cứ không quân Skrydstrup (tây nam Đan Mạch).

Lực lượng vũ trang Hà Lan và Đan Mạch đang chuyển đổi từ tiêm kích F-16 sang F-35 hiện đại hơn.

Theo tờ The Guardian, phi công và nhân viên Ukraine cần hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng F-16 kéo dài 6 tháng, cùng 4 tháng đào tạo tiếng Anh kỹ thuật trước khi các tiêm kích này được gửi cho Ukraine. Do đó, Kiev không thể nhận được F-16 trước năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.