Gửi tiền tiết kiệm lãi lớn nhờ lạm phát thấp nhất 3 năm

(PLO)- Một loạt các nhóm ngành thuộc giáo dục, lương thực, thực phẩm tăng giá gây áp lực cho lạm phát nhưng nhìn chung lạm phát lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 không tăng nhiều.
Trong khi đó lãi suất ngân hàng đang tăng, mà các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng trên mốc 8% nên người gửi tiền tiết kiệm đang có lãi suất thực dương.
Cụ thể, Tổng cục Thống kê vừa cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 đã tăng 0,32% so với tháng trước và 1,98% so với cùng kỳ năm.
Lũy kế 9 tháng, CPI đã tăng 2,2% so với cuối năm 2018 (so với mức tăng 3,2% cùng kỳ năm 2018). CPI trung bình 9 tháng 2019 tăng 2,5% cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất trong 3 năm qua.
Áp lực tăng đối với lạm phát tháng 9 chủ yếu đến từ nhóm giáo dục tăng 3,53% so với tháng trước khi 50 tỉnh thành đồng loạt tăng học phí trước năm học mới. Nhóm lương thực và thực phẩm tăng 0,54% do giá bán lẻ thịt heo, thủy sản và rau quả tươi tăng lần lượt 2,78%, 0,49% và 1,16%.
Trong khi đó, nhóm giao thông vận tải trong CPI đã giảm 1,24% so với tháng trước do 2 đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu bán lẻ ngày 31-8 và 16-9, giúp giá bán xăng dầu trung bình trong nước giảm 2,79%, qua đó giảm bớt các áp lực gia tăng lạm phát.
Công ty chứng khoán Bản Việt đánh giá kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt trong tháng 10 khi gần như toàn bộ các tỉnh thành đều đã hoàn thành tăng học phí cho năm học 2019-2020 trong tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, áp lực lạm phát có thể gia tăng từ nhu cầu tiêu dùng cao hơn vào thời điểm cuối năm 2019.   
Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng 2019, GDP của Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 6,98%, mức cao nhất cùng kỳ 9 năm qua. Đồng thời, trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam đạt lần lượt 194,3 tỉ USD (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và 188,42 tỉ USD (tăng 8,9%), với thặng dư thương mại đạt 5,9 tỉ USD.

Đáng chú ý, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 44,9 tỉ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ;EU đạt 31,1 tỉ USD, giảm 0,7% và Trung Quốc đạt 27,8 tỉ USD, giảm 3,8%.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.