Google xin lỗi vì Thủ tướng Ấn Độ lọt danh sách tốp 10 tội phạm

(PLO) - Google đã phải xin lỗi vì đã liệt ảnh của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào danh sách kết quả tìm kiếm “tốp 10 tội phạm” cùng với các nhân vật khét tiếng như Osama Bin Laden hay Al Capone.
Bức ảnh của ông Modi lọt vào cùng “hàng ngũ” của những tên khủng bố khét tiếng, găng-tơ, những kẻ giết người hàng loạt và những tên độc tài khi tìm kiếm ảnh trên google với từ khóa “top 10 criminals” (tốp 10 tội phạm).

Ngoài Osama Bin Laden và Capone, trong danh sách kết quả tìm kiếm “top 10 tội phạm” còn có các nhân vật như El Chapo Guzman - trùm sản xuất thuốc phiện ở Mexico, lãnh đạo nhóm du kích Uganda Joseph Konny, cầu thủ bóng bầu dục phạm tội O.J Simpson và kẻ chủ mưu đánh bom Mumbai 1993 Dawood Ibrahim.

Ảnh của Thủ tướng Ấn Độ bị đăng trên trang tìm kiếm ảnh “top 10 tội ác” của Google

Người phát ngôn của Google nhấn mạnh rằng “những kết quả tìm kiếm này nằm ngoài ý muốn của Google”, cho rằng sai lầm này là do một tờ báo Anh đã chú thích sai dữ liệu về hình ảnh của vị Thủ tướng Ấn Độ.

“Chúng tôi xin lỗi vì những lộn xộn và hiểu lầm mà sự cố này đã gây ra”, người phát ngôn nhấn mạnh, thêm vào đó Google đang thực hiện rất nhiều nỗ lực “để hạn chế những kết quả tìm kiếm không mong muốn như thế này” trong tương lai.

Không những thế, những bức ảnh của cựu tổng thống Mỹ George W. Bush, tỷ phú Bill Gates và ca sĩ Justine Bieber cũng bị liệt vào kết quả tìm kiếm ảnh “tốp 10 tôi phạm”.

Google đã đăng đàn xin lỗi vì để thủ tướng Ấn Độ lọt vào danh sách tìm kiếm "tai tiếng" (Ảnh minh họa)

Google cho biết, họ không có khả năng xóa bỏ ảnh của ông Modi khỏi bảng kết quả tìm kiếm, nhưng hãng này đã đặt một chú thích phía dưới hộp tìm kiếm nhắc nhở: “Những kết quả này không phản ánh quan điểm hay niềm tin của Google; những thuật toán của chúng tôi tự động nối câu hỏi đền những trang web có liên quan đến những hình ảnh này”.

Nhiều người Ấn Độ đã bị sốc và tức giận khi thấy Thủ tướng của họ nằm đầu danh sách, và nhiều người dùng trên Twitter dự định sẽ dung đến pháp luật để “trừng phạt” Google.
Vào tháng 5, công cụ tìm kiếm không lồ này cũng đã xin lỗi sau khi kết quả tìm kiếm bằng thuật ngữ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc lại kèm theo hình của Tổng thống Mỹ Barrack Obama, xác định địa điểm là tại Nhà Trắng trên Google maps.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.