Gói hỗ trợ nên tập trung vào các dự án giao thông vành đai

(PLO)- TP.HCM muốn phục hồi nhanh và bền vững thì các gói hỗ trợ nên tập trung thúc đẩy các dự án giao thông vành đai tạo kết nối liên vùng...

 

Chiều tối ngày 12-1, Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM (FFA) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch FFA cho rằng năm 2022 kinh tế Việt Nam dự báo còn nhiều khó khăn do diễn biến khó lường của dịch COVID-19. Để hỗ trợ tối đa DN phục hồi, thành phố cần đề nghị Chính phủ có những gói hỗ trợ đặc biệt như hỗ trợ nguồn vốn vay ngắn hạn, giảm lãi suất cho vay 2%/năm…. Từ đó để DN có khả năng phục hồi nhanh ở các ngành quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội, chế biến thực phẩm, dịch vụ…

“Tuy nhiên TP.HCM muốn phục hồi nhanh và bền vững, về dài hạn các gói hỗ trợ nên tập trung thúc đẩy các dự án giao thông vành đai tạo kết nối liên vùng. Khi đó các luồng di chuyển liên kết về logistics sẽ có chi phí thấp, giúp khơi thông mối liên kết vùng giữa TP.HCM và các tỉnh phía Nam”, bà Chi nhấn mạnh.

Đồng thời, hội đề xuất thành phố cho cơ chế chính sách hỗ trợ riêng gắn với sự phối hợp của Sở Công Thương để thực hiện hai đề án quan trọng là đề án phát triển kho lạnh kho dự trữ bảo quản và xây dựng vùng nguyên liệu.

Điều này sẽ góp phần lớn cho việc hình thành chuỗi nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là xuất khẩu của DN thành phố.

Dù khó khăn chồng chất do dịch COVID-19 doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm TP.HCM duy trì sản xuất. Ảnh minh họa. A.TRÂM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đánh giá cao và tri ân sự đóng góp của FFA đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân thành phố, nhất là trong giai đoạn thành phố căng mình chống dịch.

“Thời gian qua chúng tôi thấy được sự kiên cường của DN, nhiều DN cho biết dù sản xuất lỗ vẫn sản xuất, dù chi phí đầu vào tăng rất nhiều nhưng không tăng giá. Lãnh đạo thành phố xúc động, hiểu và chia sẻ những khó khăn của DN”, bà Thắng nhấn mạnh.

Theo bà Thắng, những kiến nghị của Hội xác đáng và gắn với nội dung chương trình thành phố thì thành phố hứa trong thẩm quyền sẽ tạo điều kiện hỗ trợ hết mình cho DN.

“Đối những gói hỗ trợ vừa qua, tôi được biết Quốc hội họp và có những gói hỗ trợ cụ thể hơn, sau đó các Bộ ngành sẽ triển khai. Chúng ta nên có những chuẩn bị để chủ động đăng kí làm việc với Bộ Công Thương ”, bà Thắng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.