Gọi cảnh sát khi phát hiện cô bồ trẻ thực ra đã U50 và sắp thành bà ngoại

(PLO)- Một người đàn ông 31 tuổi ở Trung Quốc đã liên lạc với cảnh sát sau khi biết bạn gái "30 tuổi" mà anh ta định kết hôn hơn anh 14 tuổi và đã có con cái trưởng thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), cộng đồng mạng Trung Quốc đang lan truyền câu chuyện về một người đàn ông 31 tuổi ở Trung Quốc tuyên bố bị "lừa đảo tình yêu" sau khi phát hiện cô bạn gái 30 tuổi của mình thực chất lớn hơn rất nhiều so với anh và sẽ sớm lên chức bà ngoại.

Nhân vật chính của câu chuyện này là người đàn ông họ Guo, đến từ tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc). Guo cho biết bạn gái cũ của anh đã tiết lộ rằng cô ấy 44 tuổi, đài Henan TV đưa tin.

Cặp đôi gặp nhau vào tháng 10-2022, người phụ nữ lúc bấy giờ cho biết cô sinh năm 1992. Theo Guo, cả 2 rất hợp nhau và đã nhanh chóng có tình cảm sau khi dành nhiều thời gian bên nhau. Guo thậm chí còn đưa người phụ nữ về quê nhà để gặp gia đình, nơi họ ở lại khoảng 2 tuần.

“Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng sẽ bước vào một cuộc hôn nhân. Tôi đã tin rằng mình đã tìm được người bạn đời hoàn hảo và tôi muốn sống phần đời còn lại với cô ấy” - Guo kể lại.

Guo chụp hình cùng bạn gái cũ của anh. Ảnh: SCMP

Guo chụp hình cùng bạn gái cũ của anh. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, một cuộc điện thoại vào sáng sớm ngày 9-12-2022 từ mẹ anh tiết lộ danh tính thực sự của người phụ nữ đã khiến Guo bị sốc và anh ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ trên.

“Mẹ tôi nói với tôi tuổi thật của cô ấy và rằng cô ấy đã có một con trai và một con gái. Con trai cô ấy, ngoài 20 tuổi, đã kết hôn được 2 năm và vợ sẽ sớm sinh con” - Guo nói.

“Bạn thấy đấy, một người phụ nữ sắp lên chức bà ngoại lại đang có quan hệ tình cảm với tôi. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ buộc phải làm ông ngoại ở tuổi còn trẻ sao? Thật xấu hổ! Tôi cảm thấy mất mặt trước tất cả người hàng xóm vì họ đều biết về vụ bê bối của tôi” - Guo than thở thêm.

Theo Guo, bạn gái cũ của anh luôn trang điểm và ăn mặc thời trang trẻ trung khi ở bên cạnh anh. Ảnh: WEIBO

Theo Guo, bạn gái cũ của anh luôn trang điểm và ăn mặc thời trang trẻ trung khi ở bên cạnh anh. Ảnh: WEIBO

Theo Guo, bạn gái cũ của anh lúc nào cũng trang điểm và ăn mặc trông rất trẻ trung khi ở bên cạnh anh: “Khi cô ấy trang điểm, bạn không thể biết tuổi thật của cô ấy”.

Guo cho biết người phụ nữ đã tiết lộ tuổi thật của cô sau khi mẹ Guo nói chuyện với cô và cô ấy đã đề cập nơi cô đang sống. Một người hàng xóm của mẹ Guo có một người họ hàng cũng sống trong cùng khu vực đó nên biết bạn gái của Guo.

“Người họ hàng đó đã hỏi han khắp nơi và sau đó chúng tôi biết mọi thứ” - Guo kể.

Guo cho biết anh đã đưa khoảng 1.500 USD cho người phụ nữ theo yêu cầu của cô. Ảnh: WEIBO

Guo cho biết anh đã đưa khoảng 1.500 USD cho người phụ nữ theo yêu cầu của cô. Ảnh: WEIBO

Khi Guo kết thúc mối quan hệ và cáo buộc người phụ nữ cố gắng lừa dối anh ta, người phụ nữ đã tức giận và phủ nhận rằng cô ta là kẻ lừa đảo. Guo sau đó gọi cảnh sát, và trước sự chứng kiến của mọi người, người phụ nữ được yêu cầu đưa ra chứng minh thư và xác nhận cô sinh năm 1978.

“Cô ấy giận tôi. Nhưng tôi giận cô ấy nhiều hơn vì tôi không chỉ bị lừa tình mà còn bị mất tiền” - Guo nói.

Theo SCMP, Guo đã đưa 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD) cho người phụ nữ. Guo cáo buộc người phụ nữ đã dùng nhiều lý do khác nhau để đòi tiền. Hiện không rõ liệu cảnh sát có tiến hành bất kỳ hình phạt nào đối với người phụ nữ hay không.

Mẹ của Guo đã phát hiện ra sự thật khi nói chuyện với một người bạn có họ hàng sống gần với nhà người phụ nữ. Ảnh: WEIBO

Mẹ của Guo đã phát hiện ra sự thật khi nói chuyện với một người bạn có họ hàng sống gần với nhà người phụ nữ. Ảnh: WEIBO

Trước đó, vào tháng 8-2022, một phụ nữ 29 tuổi đã bị cảnh sát TP Thượng Hải bắt giữ vì lừa gần 20 người đàn ông với số tiền hơn 2 triệu nhân dân tệ (296.000 USD) để trang trải cuộc sống xa hoa của cô.

Cũng trong tháng đó, cảnh sát ở tỉnh An Huy (phía đông Trung Quốc) đã bắt được một băng nhóm gồm 22 người chuyên lừa tình hàng chục người đàn ông với tổng số tiền 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 593.000 USD).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.