Góc nhìn: 12 đội mạnh nhất châu Á và vết xe đổ của người Thái

(PLO)- Ngày 1-7 sẽ bốc thăm vòng loại thứ 3 dành cho 12 đội mạnh nhất châu Á. Lần đầu của Việt Nam là điều rất đáng tự hào nhưng cần phải tránh vết xe đổ của bóng đá Thái Lan 4 năm trước.

Bốc thăm vòng loại thứ 3 Việt Nam được đặt ở nhóm cuối cùng Lebanon
và rơi vào bảng nào cũng gặp nhiều đội bóng lớnc ủa châu Á.

Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra ngày 1-7 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Việt Nam trong top 12 đội mạnh nhất châu Á sẽ được chia bảng như sau.

12 đội sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm trên sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết  World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội đứng thứ ba của hai bảng sẽ gặp nhau trong trận play off xác định đội đi đá play off liên lục địa.

Việt Nam trong trận cuối gặp UAE, đội thủ được xếp vào nhóm 4 cùng Trung Quốc.  

Việc xếp hạt giống không dựa vào thành tích ở vòng loại thứ 2 mà sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA tháng 6 được cọng bố vào ngày 18-6. Theo đó, 6 nhóm sẽ tách ra theo từng cặp giữa trên thứ hạng. Theo bảng xếp hạng tháng 5 thì  hai đội xếp đầu khu vực châu Á (Nhật và Iran theo BXH tháng 5 đang là hạng 28 và 31)  ở nhóm hạt giống số 1 sẽ tách ra làm hai bảng. Tương tự nhóm 2 (nhiều khả năng là Hàn Quốc và Úc theo BXH tháng 5 là hạng 39 và 41) sẽ tách ra. Cứ thế lần lượt nhóm 3 (nhiều khả năng là Saudi Arabia và Iraq BXH tháng 5 là hạng 65, 68), nhóm 4 (nhiều khả năng là UAE, Trung Quốc với BXH tháng 5 là 73, 77), nhóm 5 (BXH tháng 5 là Syria, Oman hạng 79, 80) rồi cuối cùng là nhóm 6 nhiều khả năng là Việt Nam và Lebanon (BXH tháng 5 là 92, 93). 

Nếu không có thay đổi quá lớn trong BXH FIFA tháng 6 thì đội Việt Nam sẽ phải tách bảng với Lebanon. Có thể khẳng định là tất cả các đổi thủ cùng bảng với Việt Nam đều rất mạnh và đa số đều từng chạm trán với Việt Nam ở nhiều cấp độ. 

Hoàng Đức, một trong những cầu thủ thế vai nhưng chơi rất thành công trong chiến dịch UAE.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018, Thái Lan là đội Đông Nam Á duy nhất có mặt trong nhóm 12 đội mạnh nhất sau trận thắng Việt Nam 3-0 trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên đến vòng loại cuối này thì Thái Lan không kiếm nổi một trận thắng và đứng cuối bảng sau Nhật Bản, Saudi Arabia, Úc, UAE, Iraq với chỉ vỏn vẹn 2 điểm nhưng hiệu số lên đến -18. Sau cú sốc lớn đấy bóng đá Thái Lan tuột dốc thảm hại bởi có những định hướng sai và đấy cũng là bài học rất lớn để bóng đá Việt Nam rút ra kinh nghiệm tránh rơi vào vết xe đổ.

Bóng đá Thái Lan tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018, sau thảm bại này, bóng đá Thái Lan mất rất nhiều vì quá kỳ vọng rồi mất phương hướng.

Trong kịch bản tại lễ bốc thăm việc rơi vào bảng nào cũng là những trận đấu lớn bởi những đối thủ đều có trình độ và sự đầu tư tốt. Đấy sẽ là cuộc cọ xát quý cho bóng đá Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại vòng chung kết World Cup 2026. 

Từ nay đến vòng loại cuối khu vực châu Á chỉ còn hơn 2 tháng rưỡi và đó là quãng thời gian rất bức bách với thầy trò HLV Park Hang-seo khi bên cạnh đó còn là AFF Cup và SEA Games 31 vào cuối năm.

Bóng đá Việt Nam vừa tạo nên dấu ấn lịch sử những cũng đứng trước một thách thức rất lớn với lịch đấu dày đặc và quá nhiều mục tiêu từ nay đến cuối năm 2021.

Video bàn thắng độc của Quang Hải và bàn nâng tỉ số 3-0 của Công Phượng trong trận thắng Indonesia 4-0 trích từ NEXT MEDIA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.