'Goblin mode' được chọn làm từ của năm

(PLO)- Vượt qua hai đề cử khác, “goblin mode” đã trở thành từ của năm trong cuộc bình chọn do Nhà xuất bản Đại học Oxford tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, Nhà xuất bản Đại học Oxford cho biết từ “Goblin mode” - một thuật ngữ tiếng lóng mô tả hành vi “tự nuông chiều bản thân, lười biếng, cẩu thả hoặc tham lam” - đã đứng đầu trong cuộc bình chọn của người đọc và trở thành từ của năm, theo hãng thông tấn AFP.

“Goblin mode” đã vượt qua “metaverse” và “#IStandWith” để thành từ của năm. Theo Nhà xuất bản Đại học Oxford, cụm từ này đã lan truyền trên mạng xã hội vào tháng 2 và sau đó lan rộng ra các tờ báo và tạp chí.

Nhà xuất bản cho biết tiêu chuẩn chọn từ chiến thắng là phải phản ánh “đặc tính, tâm trạng hoặc mối bận tâm của 12 tháng qua và là một từ có tiềm năng trở thành một thuật ngữ có ý nghĩa văn hóa lâu dài”.

Các từ chiến thắng trong những năm gần đây bao gồm “vax” (2021), “climate emergency” (2020), “selfie” (2013).

Năm nay là lần đầu tiên Nhà xuất bản Đại học Oxford cho phép người đọc chọn từ chiến thắng từ danh sách ba từ mạnh do các nhà từ điển học đưa ra. Ảnh: AP

Năm nay là lần đầu tiên Nhà xuất bản Đại học Oxford cho phép người đọc chọn từ chiến thắng từ danh sách ba từ mạnh do các nhà từ điển học đưa ra. Ảnh: AP

Năm nay là lần đầu tiên Nhà xuất bản Đại học Oxford cho phép người đọc chọn từ chiến thắng trong danh sách ba từ mạnh do các nhà từ điển học đưa ra. Trong hơn hai tuần, cuộc bỏ phiếu trực tuyến đã thu hút hơn 300.000 người tham dự.

Ngoài nghĩa buông thả bản thân, cụm từ này còn biểu thị hành vi “từ chối các chuẩn mực hoặc kỳ vọng của xã hội”.

Việc từ “goblin mode” trở nên phổ biến hơn trong năm 2022 được cho là do các hạn chế phong tỏa vì dịch COVID-19 được nới lỏng ở nhiều quốc gia và mọi người mạo hiểm ra khỏi nhà thường xuyên hơn.

Ông Casper Grathwohl, chủ tịch của Oxford Languages, cho biết mức độ tương tác với chiến dịch bình chọn của năm khiến ban tổ chức “hoàn toàn bất ngờ”.

“Với năm mà chúng ta vừa trải qua, 'goblin mode' phù hợp với tất cả chúng ta - những người đang cảm thấy hơi choáng ngợp vào thời điểm này” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.