Giúp Indonesia trục vớt tàu ngầm, Bắc Kinh có thể được lợi gì?

(PLO)- Việc hỗ trợ Indonesia trục vớt tàu ngầm bị nạn được cho là có thể giúp Trung Quốc “nghiên cứu địa lý quân sự hàng hải của khu vực tàu ngầm bị đắm”.

Tờ South China Morning Post ngày 2-5 đưa tin Trung Quốc đang cử các tàu cứu hộ đến hỗ trợ Indonesia trục vớt tàu ngầm Indonesia cùng toàn bộ 53 thành viên thủy thủ đoàn gặp nạn hôm 21-4.

Ông Nhậm Quốc Cường (Ren Guoqiang) - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc – cuối ngày 30-4 cho biết Bắc Kinh đã gửi các tàu cứu hộ theo lời mời của chính phủ Indonesia và các tàu này đang hướng đến eo biển Lombok để hỗ trợ việc trục vớt KRI Nanggala 402 – tàu ngầm chở 53 thủy thủ gặp nạn ở biển Bali hôm 21-4.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không nêu chi tiết về loại tàu mà Trung Quốc cử đến Indonesia.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 gặp nạn cùa hải quân Indonesia. Ảnh: AFP 

Tuy nhiên theo Cơ quan Thông tin Hải quân Indonesia hôm 1-5, ba tàu cứu hộ của Trung Quốc, bao gồm một tàu cứu hộ Type 925 Yongxingdao, dự kiến sẽ đến vùng biển ngoài khơi Bali và sẽ tham gia cùng các đội cứu hộ của Indonesia, Mỹ, Úc, Malaysia, Singapore và Ấn Độ.

Cũng có suy đoán rằng Trung Quốc có thể gửi một trong những tàu tiếp tế và cứu hộ Type 926 tiên tiến nhất của nước này, tàu Liugongdao, hiện đang thuộc Hạm đội Nam Hải, đến Indonesia.

Tàu Liugongdao được trang bị một phương tiện cứu hộ dưới nước sâu do Anh sản xuất và một phương tiện hoạt động dưới nước từ xa có thể hoạt động ở độ sâu 1.000 m, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Trước đó, Tư lệnh hải quân Indonesia Yudo Margono hôm 30-4 cho biết họ đang chờ hai tàu, gồm một tàu do Trung Quốc gửi đến, được trang bị để xử lý các hoạt động cứu hộ dưới biển sâu. Nhiều phương án đang được xem xét nhưng hiện chưa rõ làm thế nào và khi nào chiếc tàu ngầm được đưa lên mặt nước.

"Chúng tôi đang xem xét kinh nghiệm của các quốc gia khác, như nâng bằng dây thừng đặc biệt hoặc sử dụng bóng khí. Chúng tôi vẫn chưa biết nên sử dụng cách tiếp cận nào" – ông Yudo trao đổi với phóng viên, nói thêm rằng 53 thủy thủ vẫn ở bên trong tàu.

"Thật khó để nói về thời gian cụ thể, nhưng tôi có thể nói rằng ngay khi có sự trợ giúp, chúng tôi sẽ bắt đầu trục vớt" - ông Yudo cho biết.

KRI Nanggala-402 gặp nạn vào sáng 21-4 khi tham gia tập trận phóng ngư lôi ngoài khơi biển Bali. Con tàu hiện chìm ở độ sâu 800 mét. Giới chức hải quân Indonesia xác nhận KRI Nanggala-402 bị vỡ thành ba phần và toàn bộ 53 thành viên thủy thủ đoàn không ai sống sót.

Theo South China Morning Post, Trung Quốc đã xây dựng hạm đội cứu hộ tàu ngầm sau khi một tàu ngầm của nước này bị chìm trong cuộc tập trận ở biển Hoàng Hải hồi tháng 4-2003, khiến toàn bộ 70 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời một chuyên gia về tàu ngầm Trung Quốc cho biết sứ mệnh cứu hộ tàu ngầm Indonesia có thể giúp Bắc Kinh “nghiên cứu địa lý quân sự hàng hải của khu vực tàu ngầm bị đắm, cũng như mở rộng hợp tác quốc tế và ảnh hưởng của hải quân Trung Quốc trong cứu hộ, cứu nạn tàu ngầm”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.