Giống lúa OM5451 của tập đoàn Lộc Trời được vinh danh

(PLO)- Giống lúa OM5451 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời hiện chiếm hơn 20% tổng sản lượng xuất khẩu gạo hàng năm của Việt Nam, là loại gạo được thị trường quốc tế ưa chuộng.
Giống lúa OM5451 của Tập đoàn Lộc Trời vừa được tôn vinh trong Top 10 nhóm ngành Nông Sản – Thực Phẩm – Đồ Uống của Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2021 với chủ đề “Vượt bão: Sáng tạo để thích nghi” tổ chức tại Hà Nội.
Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời cho biết cách đây hơn 1 thập kỷ, tập đoàn đã hợp tác với Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) để khảo nghiệm và đánh giá giống lúa OM5451 trong thời gian khá dài trước khi nhận chuyển giao bản quyền giống lúa này vào năm 2011.
Đây là giống lúa cho gạo trắng hạt dài, năng suất cao, dễ trồng 3 vụ trong năm, có khả năng thích ứng cao với các loại thổ nhưỡng và khí hậu.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời (giữa) nhận giải thương tôn vinh trong Top 10 Tin Dùng Việt Nam 2021.

Giống lúa OM5451 chịu phèn, mặn khá tốt, năng suất bình quân 6-7 tấn/ha và khi xay xát cho tỉ lệ hạt nguyên cao giúp giá thành gạo cạnh tranh hơn, cho ra hạt gạo trắng trong, thon dài, hạt cơm mềm và thơm nhẹ. OM5451 đã được Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn chính thức công nhận là giống lúa quốc gia ngày 7-12-2011.
Giống lúa OM5451 trở thành giống lúa được bà con nông dân được bà con nông dân khu vực ĐBSCL, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tin tưởng chọn lựa canh tác quanh năm.
Theo dữ liệu từ Cục Trồng Trọt, chỉ tính riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ, diện tích lúa OM5451 được gieo trồng chiếm gần 850.000 ha trong năm 2020 và 2021. Bên cạnh đó, theo Viettrader, trong 11 tháng năm 2021 Việt Nam đã xuất khẩu gần 1 triệu tấn gạo OM5451, chiếm tỉ trọng cao nhất trong phân khúc gạo trắng hạt dài.

Chương trình Tin Dùng Việt Nam là sự kiện uy tín trong ngành hàng tiêu dùng được cơ quan báo chí Kinh Tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2006.

Chương trình khảo sát, công bố và vinh danh các thương hiệu Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng do cộng đồng người tiêu dùng, độc giả, chuyên gia và phóng viên các ấn phẩm thuộc Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.