Giới lập pháp Mỹ chia rẽ về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(PLO)- Một số thượng nghị sĩ Mỹ muốn gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine, số khác lại muốn xem kế hoạch quân sự của Kiev trước khi đưa ra quyết định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khi một số thượng nghị sĩ Mỹ muốn gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine, số khác lại muốn xem kế hoạch quân sự của Kiev trước khi quyết định, cũng như lo ngại kho dự trữ của Lầu Năm Góc cạn kiệt, tờ The Daily Beast đưa tin.

Mỹ hiện đã gửi cho Ukraine 16 hệ thống tên lửa bắn loạt cơ động cao (HIMARS), cùng một số tên lửa dẫn đường bắn loạt (GMLRS) có tầm bắn khoảng 70 km. Kiev đã yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS có tầm bắn gần 300km. Tuy nhiên, theo The Daily Beast, Mỹ đến nay vẫn chưa gửi loại tên lửa này cho Ukraine.

Thượng Nghị sĩ Cộng hòa bang Ohio - ông Rob Portman cho rằng việc Nhà Trắng do dự gửi các tên lửa tầm xa hơn vì lo ngại Nga xem đây là động thái leo thang căng thẳng. Ông Portman nói rằng ông ủng hộ Mỹ gửi các hệ thống này cho Ukraine.

Đồng quan điểm, Thượng Nghị sĩ Cộng hòa bang Iowa - bà Joni Ernst nói rằng chính quyền ông Biden hiện đang quá lo lắng về việc “chọc giận” Nga, trong khi điều họ cần làm lúc này là tìm cách đánh bại Moscow. “Họ lo lắng về viễn cảnh leo thang bởi vì chính quyền này không thích rủi ro” - bà Ernst nói.

Hệ thống tên lửa bắn loạt cơ động cao (HIMARS). Ảnh: REUTERS

Hệ thống tên lửa bắn loạt cơ động cao (HIMARS). Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Thượng Nghị sĩ Cộng hòa bang Florida - ông Marco Rubio cho biết Mỹ không có nhiều ATACMS và loại tên lửa này cũng mất nhiều thời gian để sản xuất. Lầu Năm Góc hiện có khoảng 1.000-3.000 tên lửa như vậy trong kho dự trữ, theo The Daily Beast.

Thượng Nghị sĩ Dân chủ bang Nevada - bà Jacky Rosen nói rằng bà muốn xem các kế hoạch chiến lược của Ukraine trước khi xem xét các yêu cầu về đạn dược tầm xa hơn.

“Chúng ta phải xem kế hoạch chiến lược của họ là gì và từ đó cung cấp cho họ vũ khí hoặc sự trợ giúp phù hợp với các kế hoạch đó” - bà nói.

Theo The Daily Beast, một số yêu cầu của Ukraine dường như không phù hợp với mục tiêu hiện tại của họ. Tờ báo dẫn lời một nguồn thạo tin rằng theo chính quyền ông Biden, phần lớn các mục tiêu của Ukraine đều nằm trong phạm vi khoảng 48 km, do đó việc cung cấp các loại tên lửa tầm xa hơn là không cần thiết.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Garron Garn nói rằng danh sách các mục tiêu hiện tại mà các quan chức Ukraine đã cung cấp cho Lầu Năm Góc cho thấy họ không cần tên lửa tầm xa.

Ông khẳng định Washington đã cung cấp cho Kiev loạt vũ khí phù hợp với tình hình, dựa trên những mục tiêu mà Ukraine xác định. Theo ông, vũ khí tầm ngắn vẫn có thể xử lý “hầu hết” các mục tiêu mà Kiev vạch ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.