Giết con tê tê vì... không biết phải làm sao với nó

(PLO)- Người dân một ngôi làng ở Ấn Độ đã giết chết một con tê tê quý hiếm vì sợ hãi và không biết phải xử lý như thế nào khi lần đầu tiên họ bắt gặp con vật này.

Một con tê tê Ấn Độ quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng đã bị người dân trong một ngôi làng ở Gurugram đánh đến chết. Điều bi kịch là người dân ở đây giết nó chỉ bởi vì họ không biết con vật này thuộc loài gì.

Người dân làm Patakpur ở Punahana, Ấn Độ đã phát hiện một con vật dài hơn 75 cm với rất nhiều vảy trên người nhưng họ không biết nó là loại vật nào. Không biết phải xử lý thế nào, họ đã đánh con vật tội nghiệp đến chết. 

Một cá thể loài tê tê Ấn Độ. Ảnh: IUCN

Theo một người dân địa phương, dân làng đã sợ hãi sau khi con vật bắt đầu chạy theo họ. "Trông nó thật khác thường, trông nó nguy hiểm. Dân làng sợ hãi và bắt đầu bắt lấy nó. Bị đe dọa, con tê tê chạy về phía người dân và họ đã giết nó" - một người dân nói với tờ Times of India.

Người này cho biết dân làng đã nghĩ con vật là một loài bò sát, giống như rắn, dù cho nó không giống như những loài bò sát mà họ từng bắt gặp.

Tê tê Ấn Độ là một loài động vật vô hại, thuộc lớp động vật có vú (Mammalia), bộ tê tê (Pholidota). Loài này nằm trong danh mục các loài được bảo vệ cao nhất theo Đạo luật Bảo vệ động vật hoang dã Ấn Độ được ban hành từ năm 1972.

Sự việc đã làm dấy lên yêu cầu bức thiết từ những nhà hoạt động môi trường và bảo vệ động vật hoang dã, phải nâng cao nhận thức của người dân. "Thật không may. Người dân đó không biết đó là con vật gì. Cần phải xây dựng nhận thức về những loại quý hiếm này. Người dân cần biết được con vật đó là vô hại và cần thể hiện vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái" - Times of India dẫn lời một nhân viên kiểm lâm ở Gurugram, tên Rajinder Prasad.

Tê tê Ấn Độ (Manis crassicaudata) được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế IUCN liệt vào nhóm các loài "sắp bị đe dọa" vì môi trường sống bị tàn phá, sự chia cắt trong hành lang sống của động vật hoang dã và việc buôn bán gia tăng.

Tê tê là loài nằm trong nhóm động vật hoang dã bị buôn bán nhiều nhất ở châu Á khi vảy, thịt và da của chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nhiều người còn tin rằng vảy tê tê có thể chữa được nhiều loại bệnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.