Giết 14 người thân rồi tự tử

(PLO)- Thủ phạm bình thường là người điềm tĩnh, hơi nhút nhát, có công việc tốt. Nguyên nhân có thể do tranh chấp tài sản.
(PLO) – Thủ phạm bình thường là người điềm tĩnh, hơi nhút nhát, có công việc tốt. Nguyên nhân có thể do tranh chấp tài sản.
(PLO) – Thủ phạm bình thường là người điềm tĩnh, hơi nhút nhát, có công việc tốt. Nguyên nhân có thể do tranh chấp tài sản.

Một vụ thảm sát kinh hoàng vừa xảy ra ở Ấn Độ, một người đàn ông đã giết chết 14 người thân trong gia đình rồi sau đó treo cổ tự sát.

Theo báo India Express (Ấn Độ), vụ việc xảy ra từ 2 đến 2 giờ 30 sáng 28-2, tại làng Kasarwadavli ngoại ô TP Thane, cách TP Mumbai 45 km.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát. (Ảnh: INDIA EXPRESS)

Thủ phạm tên Hasnain Warekar, 35 tuổi, đã dùng dao cắt cổ các thành viên trong gia đình, bao gồm vợ, cha mẹ, chị em gái, bảy đứa trẻ trong đó có con gái ba tháng tuổi của anh ta.

Hasnain Warekar sống tại ngôi nhà này với cha mẹ, người vợ 28 tuổi, hai con gái và một em gái chưa lập gia đình. Tối 27-2, anh ta mời ba chị em gái đã lập gia đình đến nhà ăn tối nhân sinh nhật con gái đầu.

Sau bữa tối, mọi người đi ngủ lúc 1 giờ 30. Cảnh sát cho rằng thủ phạm đã đánh thuốc mê các thành viên trong nhà trước khi cắt cổ họ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát. (Ảnh: INDIA EXPRESS)

Một em gái anh ta - Subia Bharmar - sống sót trong vụ thảm sát. Cô Subia Bharmar kể lại cô kịp thức dậy lúc thủ phạm Hasnain Warekar vừa kề dao cắt cổ cô. Cô bị chảy máu nhẹ ở cổ.

Hàng xóm hay tin về vụ thảm sát lúc 3 giờ 15, đưa người em gái đi cấp cứu và báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nơi, họ nhìn thấy Hasnain Warekar đang trong tư thế treo cổ, trên tay vẫn cầm con dao phay chặt thịt. Hiện Hasnain Warekar đang được điều trị tại một bệnh viện ở Mumbai.

Đám tang nạn nhân. (Ảnh: CNBC)

Subia Bharmar cho biết những người trong nhà đã nhận thấy có điều gì đó bất thường khi Hasnain Warekar khăng khăng chỉ mời ba anh em rể đến nhà vào hôm sau đó, nhưng không nghĩ anh ta lại có thể giết người.

Cô Subia Bharmar nói rằng những lúc nóng giận Hasnain Warekar vẫn hay đe dọa sẽ giết hết mọi người trong nhà. Nhưng mọi người không suy nghĩ nhiều về lời đe dọa đó vì Hasnain Warekar bình thường vốn khá điềm tĩnh và nhút nhát, lại có công việc tốt là một kế toán cấp cao tại một công ty dịch vụ tài chính có tiếng ở Mumbai.

Hàng xóm cho biết Hasnain Warekar từng có ý định tương tự bốn năm trước khi đánh thuốc mê toàn bộ người nhà trong gần 15 giờ nhưng không ra tay giết họ.

Cảnh sát chưa khẳng định nguyên nhân giết người nhưng nhận định có thể vì tranh chấp tài sản.

(PLO) – Thủ phạm bình thường là người điềm tĩnh, hơi nhút nhát, có công việc tốt. Nguyên nhân có thể do tranh chấp tài sản.
(PLO) – Thủ phạm bình thường là người điềm tĩnh, hơi nhút nhát, có công việc tốt. Nguyên nhân có thể do tranh chấp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.