Giao xong 24 chiếc Su-35 cho Trung Quốc, Nga chào bán thêm

(PLO)- Nga trước đó đã hoàn tất bàn giao 24 tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 cho Trung Quốc theo một thỏa thuận được ký năm 2015.

Theo hãng tin TASS, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga ngày 26-6 cho hay Nga đã chào bán một lô tiêm kích F-35 khác cho Trung Quốc.

"Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Trung Quốc đối với đề xuất mua vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại do Nga sản xuất, bao gồm các lô tiêm kích Su-35 mới", Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga ngày 26-6 tuyên bố bên lề triển lãm quân sự Army-2019 ở ngoại ô Moscow.

Tiêm kích Su-35 của Nga. Ảnh: TASS

Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-35 của Nga. Hợp đồng này được hai nước ký kết năm 2015 trị giá 2,5 tỉ USD, theo đó Nga sẽ bàn giao 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc. Hãng tin Sputnik của Nga cho biết Nga không chỉ cung ứng các chiến đấu cơ mà còn tên lửa và hỗ trợ hậu cần cho Trung Quốc.

Trung Quốc trong tháng 4 đã nhận lô hàng 10 chiếc Su-35 cuối cùng từ Nga.

Ông Song Zhongping, nhà quan sát quân sự ở Hong Kong, cho rằng sự xuất hiện thêm của 10 chiếc Su-35 sẽ giúp Trung Quốc tăng cường hoạt động huấn luyện cho các tân phi công.

“Đối với những chiến đấu cơ thế hệ mới như J-20 thì sự góp mặt của Su-35 sẽ tạo thêm cơ sở để huấn luyện cho các phi công mới”, ông Song nói.

Su-35 là máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ 4++ của Nga, được phát triển dựa trên thiết kế cơ bản của tiêm kích Su-27. Su-35 lần đầu cất cánh vào 19-2-2008.

Theo nhà sản xuất, máy bay Su-35 nặng 19 tấn, trần bay là 20.000m, có thể đạt tốc độ tối đa 2.500 km/giờ và phi hành đoàn gồm một phi công.

Vũ khí của máy bay chiến đấu này bao gồm một khẩu súng phòng không 30 mm, có thể mang lượng vũ khí lên tới 8 tấn, bao gồm tên lửa và bom các loại gắn trên 12 điểm cứng dưới cánh máy bay. Su-35 đã phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm