Giao tranh ở Myanmar leo thang, Thái Lan đưa hơn 260 công dân về nước

(PLO)- Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo hồi hương hơn 260 công dân bị mắc kẹt tại phía bắc Myanmar trong bối cảnh giao tranh ở Myanmar leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-11, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo hơn 260 công dân nước này tại phía bắc Myanmar sẽ được sơ tán qua Trung Quốc (TQ) để trở về nước trong bối cảnh giao tranh ở Myanmar giữa chính quyền quân sự và các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang leo thang, theo tờ Bangkok Post.

Thái Lan hồi hương hơn 260 công dân mắc kẹt trong giao tranh ở Myanmar
Người dân sơ tán khỏi một ngôi làng sau khi giao tranh ở Myanmar giữa chính quyền quân sự và các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang tại thị trấn Pauktaw hôm 19-11. Ảnh: STR/AFP

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết chính quyền Myanmar đã đưa 266 người Thái từ thị trấn Laukkaing tới khu vực biên giới với TQ. Tại đây, nhóm này sẽ được cho phép vào lãnh thổ TQ để bay về nước.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, hai máy bay của nước này sẽ đến thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, TQ) để đón nhóm công dân bị mắc kẹt do giao tranh ở Myanmar về nước.

Bộ Ngoại giao Thái Lan bày tỏ sự biết ơn đối với chính quyền Myanmar và TQ cùng với Quỹ Immanuel vì đã quan tâm các công dân Thái Lan bị mắc kẹt do giao tranh ở Myanmar, bao gồm việc cung cấp thực phẩm và quần áo cho nhóm này sơ tán trong quá trình hồi hương.

Bộ Ngoại giao Thái Lan còn cho biết các công dân Philippines và Singapore bị mắc kẹt do giao tranh ở Myanmar cũng được sơ tán cùng với nhóm người Thái trên.

Trước đó, Thái Lan cho biết một số người bị mắc kẹt do giao tranh ở Myanmar nói trên là nạn nhân của những kẻ buôn người và một số có thể liên quan các băng nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, khi hai chuyến bay chở nhóm người Thái về nước, chính quyền sẽ phân loại nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức khỏi những người có liên quan tội phạm xuyên quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.