Giáo hoàng Leo XIV phong thánh cho thần đồng công nghệ 15 tuổi

(PLO)- Giáo hoàng Leo XIV phong thánh cho hai nhân vật trẻ tuổi là Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, nhấn mạnh rằng cuộc đời họ là kiệt tác dâng hiến cho Chúa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, Giáo hoàng Leo XIV đã dâng Thánh Lễ phong thánh cho hai chân phước trẻ là Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, với khoảng 80.000 tín hữu tham dự, theo đài Fox News.

Giáo hoàng Leo XIV
Giáo hoàng Leo XIV trong buổi lễ phong thánh Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis hôm 7-9. Ảnh: Vatican Media

Trong buổi lễ, Giáo hoàng Leo XIV đã phong thánh cho Carlo Acutis, thiếu niên qua đời năm 2006, và Pier Giorgio Frassati, tín đồ Công giáo Ý mất năm 1925 khi mới 24 tuổi.

giáo hoàng Leo Xiv.jpg
Mộ Carlo Acutis ở thị trấn Assisi, miền trung nước Ý. Ảnh: Camino Catolico

Giáo hoàng Leo XIV ca ngợi cả hai vì “đã biến cuộc đời mình thành những kiệt tác bằng cách dâng hiến trọn vẹn cho Chúa”.

“Rủi ro lớn nhất trong đời là lãng phí nó ngoài kế hoạch của Chúa” - Đức Giáo hoàng Leo XIV nói.

Theo Đức Giáo hoàng Leo XIV, hai vị thánh mới “là lời mời gọi tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, đừng lãng phí cuộc đời, mà hãy hướng nó lên cao và biến nó thành tác phẩm nghệ thuật".

Carlo Acutis là thần đồng máy tính gốc Ý, sinh ở London năm 1991. Từ nhỏ, cậu xin bố mẹ đi thăm các nhà thờ ở Milan và quyên góp tiền tiêu vặt cho người nghèo.

Khi đi học, Acutis giúp bạn học khuyết tật, bị bắt nạt hoặc có cha mẹ ly hôn, đồng thời bắt đầu các hoạt động từ thiện. Cậu tự học lập trình, tạo websites cho các tổ chức Công giáo và ghi lại các phép lạ trên thế giới. Acutis qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu.

Năm 2020, Giáo hội phong chân phước cho Acutis sau khi công nhận phép lạ đầu tiên: cứu sống một bé trai Brazil mắc bệnh hiếm năm 2013. Phép lạ thứ hai là giúp Valeria Valverde, nạn nhân tai nạn giao thông ở Florence năm 2022, hồi phục kỳ diệu. Cả hai phép lạ đều được cho là do Acutis "đã can thiệp từ thiên đường".

Pier Giorgio Frassati, được phong thánh cùng ngày 7-9, sinh năm 1901 tại Turin, Ý. Người này nổi tiếng với lòng tận tụy phục vụ người nghèo, tham gia từ thiện và truyền bá đức tin cho bạn bè.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.