'Giận' Nhật, Hàn Quốc chia sẻ thông tin tình báo với Thái Lan

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 2-9 ký bản ghi nhớ về hợp tác tình báo quân sự, một bước đi quan trọng với lãnh đạo Hàn Quốc khi gần đây ông mở rộng tranh cãi thương mại với Nhật sang lĩnh vực an ninh.

"Chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ đối tác về an ninh quốc gia để trở nên mạnh mẽ hơn cùng nhau" - tờ Nikkei Asian Review dẫn lời ông Moon phát biểu sau cuộc gặp với ông Prayuth tại Nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok.

"Thỏa thuận chia sẻ thông tin bí mật phản ánh sự tin tưởng giữa hai bên" - thủ tướng Thái Lan nói.

Chuyến đi của ông Moon là cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan của một tổng thống Hàn Quốc trong bảy năm. Chủ nhân Nhà Xanh đã đến Bangkok hôm 1-9, khi ông bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á kéo dài một tuần.

Bản ghi nhớ có ý nghĩa đối với Hàn Quốc, vốn gần đây đã quyết định trả đũa Nhật bằng cách ngừng thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với nước láng giềng. Tokyo trước đó đã rút Seoul khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha sau cuộc họp báo ở Bangkok ngày 2-9. Ảnh: REUTERS

Sự leo thang của Seoul trong cuộc tranh cãi với Tokyo càng khiến Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tức giận và gây thất vọng cho Mỹ, đồng minh an ninh chủ chốt của cả hai nước.

Tổng thống Moon và Thủ tướng Prayuth cũng đã ký năm bản ghi nhớ khác, bao gồm việc xây dựng các TP thông minh và phát triển công nghiệp 4.0. Các lĩnh vực thỏa thuận khác là giảng dạy ngôn ngữ, quản lý tài nguyên nước và phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt.

Hàn Quốc đã bắt tay vào nỗ lực đa dạng hóa mối quan hệ ngoại giao và kinh tế với các nước Đông Nam Á khi nước này tìm cách giảm bớt phụ thuộc vào các nước phát triển lớn như Trung Quốc, Mỹ và Nhật.

Ông Moon sẽ rời Thái Lan tới Myanmar, nơi ông sẽ gặp Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint vào ngày 4-9. Ngày 5-9, ông sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên với tư cách tổng thống Hàn Quốc tới Lào. "Tôi sẽ thăm tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN trong nhiệm kỳ của mình" - ông nói.

Vào tháng 11 tới, ông Moon sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN tại TP Busan, đông nam Hàn Quốc. Đương kim tổng thống Hàn Quốc gần đây đã bày tỏ hy vọng rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham dự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.