Gian lận tuổi ở giải U-15: Lỗi người lớn, tội con trẻ

 
(PLO) Bố của hai cầu thủ trẻ thừa nhận hồ sơ khai sinh của con mình từng bị làm sai lệch nhưng không phải gian lận thông thường tăng tuổi để chơi giải thấp hơn…

Giải U-15 quốc gia ồn ào nhiều việc ngoài chuyên môn xuất phát từ chuyện cay cú của hai đội U-15 Hà Nội và U-15 Thanh Hóa. Khởi sự rắc rối là đơn tố cáo của lãnh đội Hà Nội gửi cho VFF cho rằng HLV Lê Hồng Minh (Thanh Hóa) đòi cắt gân chân cầu thủ Vũ Tiến Long.

Trong lúc đó, HLV Lê Hồng Minh phủ nhận lời hăm dọa và tố ngược cầu thủ Vũ Tiến Long khi ăn mừng bàn thắng đã thể hiện hành vi xấc xược có tính xúc phạm ban huấn luyện Thanh Hóa. Ông Minh cho rằng Vũ Tiến Long là cầu thủ cũ của Thanh Hóa đã khoác áo Hà Nội vẫn phải có cách ứng xử lễ phép.

Rắc rối của vụ gian lận tuổi xuất phát từ việc đội Hà Nội tố cáo HLV Lê Hồng Minh đòi cắt gân cầu thủ Vũ Tiến Long.

Mọi việc chưa ngã ngũ vì còn phải chờ VFF mở cuộc đối chất “ba mặt một lời” để làm căn cứ xử lý hành vi xấu xí sân cỏ thì đùng một cái xảy ra chuyện gian lận tuổi.

Phía Thanh Hóa trưng ra bằng chứng bản sao giấy khai sinh có chứng thực của hai cầu thủ Hà Nội đang dự giải U-15 là anh em sinh đôi Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà có năm sinh 2000. Điều này có nghĩa hai cầu thủ này đã 17 tuổi, không thể dự giải U-15 chỉ gồm các cầu thủ có năm sinh 2002 trở đi.

Phía Thanh Hóa tunng bằng chứng là bản sao giấy khai sinh hai cầu thủ Hồng - Hà của đội Hà Nội sinh năm 2000 là vi phạm điều lệ giải.

Sở dĩ Thanh Hóa có bản khai sinh của anh em Hồng – Hà vì năm 2011, cả hai từng khoác áo Thanh Hóa đá giải U-11 toàn quốc. Đích thân ông Lê Sỹ Thước – bố của hai cầu thủ này (khi ấy mới 9 tuổi) xác nhận do chính ông làm nhằm tăng thêm hai tuổi để hội đủ điều kiện dự giải.

Mãi sau này, Hồng – Hà không theo kịp các anh lớn tuổi trong đội Thanh Hóa nên ông Thước đã “trả lại tuổi cho con” đúng năm sinh 2002. Ông Thước khẳng định gia đình không cố tình gian lận mà chỉ muốn hợp thức hóa hồ sơ cho con đá giải U-11. Bởi nếu có gian lận, thì người ta luôn khai man tăng tuổi chứ không phải giảm. Vì thế, việc hai anh em Hồng – Hà hiện tại khoác áo Hà Nội thi đấu giải U-15 là không vi phạm điều lệ.

Đội Hà Nội cung cấp các bản gốc giấy khai sinh, hộ khẩu và căn cước công dâncủa hai cầu thủ Hồng - Hà có năm sinh 2002.

Ông Lê Sỹ Thước khẳng định phía Thanh Hóa giữ bản sao giấy khai sinh của hai con ông sinh năm 2000 nhưng giấy tờ gốc cung cấp cho đội Hà Nội là năm 2002. Ông cũng nhấn mạnh về mọi sự rắc rối do mâu thuẫn của người lớn về chuyện khác đã dắt dây đến chuyện tố cáo để làm xấu mặt nhau.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ đã nhận đơn khiếu nại của Thanh Hóa về hai cầu thủ gian lận tuổi như đã nêu trên. Họ cũng đã nhận đầy đủ hồ sơ của phía Hà Nội và cần có thời gian xác minh mới có thể ra quyết định cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.