Gian lận kịch khung FIFA, bóng đá Malaysia không thể thoát và Việt Nam có 6 điểm

(PLO)- Bóng đá Malaysia dính phải gian lận kịch khung đạo đức FIFA mà đòi thoát sao nổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày này, bóng đá Malaysia lại tiếp tục có biến. Theo đó, đội tuyển Malaysia dính phải kịch khung của FIFA về quy tắc đạo đức. Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia (FAM) từ chức để AFC dưới sự giám sát của FIFA thành lập Ủy ban Bình thường hóa, điều hành toàn bộ.

Việc 7 tuyển thủ bị làm sai lệch hồ sơ để đủ điều kiện nhập tịch đã được FIFA tạm bỏ lệnh phạt và giúp họ được phép trở lại thi đấu ở CLB lẫn đội tuyển.

Gian-lan- kich-khung.jpg
Cột thứ 3 là FIFA xác định sinh quán của ông bà 7 cầu thủ từ hồ sơ gốc của cơ quan quản lý dân sự các địa phương. Cột thứ 2 bị giả mạo sinh quán để đáp ứng yêu cầu, qua mặt FIFA để nhập tịch thành công. Ảnh: TNST

Nhưng đây chỉ là trong quá trình đang điều tra, sau khi FIFA phát hiện chuyện làm giả mạo hồ sơ. Vi phạm này của bóng đá Malaysia là nặng nhất, theo Hiến chương FIFA. Hành vi gian lận để qua mặt FIFA, qua mặt đối thủ, cụ thể ở đây là tuyển Việt Nam, Nepal đã trở thành "nạn nhân". Chính vì thế, FIFA đã trừng phạt khi xử thua 0-3 đội tuyển Malaysia ở các giao hữu với Cape Verde, Palestine và Singapore.

Tuy nhiên, với các trận đấu quốc tế chính thức, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã cho phép 7 tuyển thủ nhập tịch quay trở lại thi đấu, trước khi có phán quyết cuối cùng, dự kiến vào cuối tháng 2-2026.

Thực tế "các nhà phán xử" không bênh vực ai, cũng chẳng o ép ai, bởi họ chờ cuộc điều tra hoàn tất thì sau đó FIFA, AFC mới có căn cứ ra quyết định. Theo luật, đội tuyển Malaysia sau hai trận thắng Việt Nam (nhiều khả năng sẽ thắng thêm trận tái đấu ngày 31-3) cũng trở nên vô nghĩa. Và như vậy, đội tuyển Việt Nam từ thua thành thắng Malaysia cả hai trận đều với tỉ số 3-0, đồng nghĩa với việc cộng thêm 6 điểm nữa để lên ngôi nhất bảng F và giành vé duy nhất đi vòng chung kết Asian Cup 2027.

557754939_1353300150103073_6157235710458348995_n.jpg
Đội tuyển Malaysia không thể thoát án phạt cuối cùng của FIFA. Ảnh: TNST.

Cần biết thêm việc 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị cho là giả mạo hồ sơ được phép thi đấu trở lại từ CAS chỉ là vấn đề nhân đạo. Cũng có thể những cầu thủ nộp hồ sơ gốc rồi bị ai đó sửa lệch (nơi sinh ông bà của họ) mà những cầu thủ này không biết. Hiện tại, phát giác của FIFA hay Cảnh sát Malaysia chưa công bố nghi can có liên quan. Đó chính là bước ngoặt để CAS tạm bỏ án phạt treo giò 12 tháng với 7 tuyển thủ trên.

Nhưng rõ ràng tuyển Malaysia đã dùng cầu thủ không đúng quy định là hành vi gian lận có thể bị xử kịch khung của Quy tắc đạo đức FIFA mà tất cả thành viên phải tuân thủ. Mà không chỉ đội tuyển Malaysia, cả một nền bóng đá cũng bị vạ lây nặng nề.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.