Giảm nguy cơ dịch, V-League hồi hộp chờ tái xuất

(PL)- Nếu đúng như dự tính của VPF thì các đội có hơn ba tuần để chuẩn bị cho đến thời điểm bóng lăn. Thời gian mà giới bóng đá vừa mừng vừa lo khi các CLB bắt đầu bấm nút chuẩn bị cho riêng mình.

Sau hơn một tháng ngưng nghỉ vì dịch bệnh COVID-19, các giải đấu vô địch quốc gia đã lên lịch thi đấu trở lại, đặc biệt là V-League đang trông ngóng từng ngày. Theo đó, VPF đã thông báo ngày dự kiến khởi tranh Cúp Quốc gia là 15-5 và năm ngày sau đó bóng V-League sẽ lăn sau khi đã chơi hai vòng đấu.

COVID-19 đã gây ra những tác hại nhất định cho làng bóng Việt Nam khi mất nguồn thu trầm trọng vẫn phải trang trải cho đời sống thường nhật. Cầu thủ mất cảm giác bóng trong thời gian dài cách ly xã hội và không thể tập trung đông người đá bóng.

Thời gian vừa qua là chuỗi ngày nhàm chán và khó khăn của giới quần đùi áo số khi phải ở nhà tự tập luyện duy trì sức khỏe. VPF đã từng mạo hiểm xin ý kiến các đội bóng đá cách ly tập trung ở bảy sân vận động phía Bắc, dù không nhận nhiều sự đồng thuận và phá sản ý tưởng cũng cho thấy sự sốt sắng mong muốn bóng lăn trở lại lắm rồi.

Các CLB và người hâm mộ mong dịch qua nhanh để các cầu thủ trở lại với đời sống bóng đá. Ảnh: TRÂM ANH

Một số đội bóng trong mùa dịch COVID-19 bất đắc dĩ phải chọn cách thỏa thuận giảm lương cầu thủ hoặc chính họ tự nguyện giảm thu nhập để chia sẻ phần nào khó khăn cho CLB. Những đội bóng khác chưa nói đến chuyện giảm lương vì còn khả năng cầm cự, một số khác chấp nhận trả đầy đủ lương do tính đến chặng đường dài của cuộc chơi để cầu thủ không bị túng thiếu mà phân tâm hoặc suy nghĩ đến chuyện ngoài bóng đá.

Ngay cả VFF cũng có động thái giảm bớt lương tháng 4 cho bộ máy cồng kềnh của mình và mong đợi FIFA lẫn AFC có những khoản hỗ trợ cho những thiếu hụt trong thời gian nghỉ dài vì dịch bệnh. Dự kiến sau ngày 23-4, các nhà làm giải sẽ công bố lịch thi đấu cụ thể cho các CLB để chuẩn bị mọi thứ để bóng lăn trở lại, dưới sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu tính từ thời điểm này trở đi, các CLB ít nhất có ba tuần để tăng tốc huấn luyện giúp cầu thủ phục hồi phong độ cho cuộc chơi. Có nhiều ý kiến lo ngại cầu thủ nghỉ lâu quá dễ đánh mất cảm giác và động lực nhưng ngược lại, biết đâu cơ hội hành nghề trở lại sau thời gian đói bóng sẽ thúc đẩy sự hưng phấn cao hơn mong đợi.

Duy nhất nhà vô địch Hà Nội phải chờ đến hết thời hạn cách ly thêm một tuần nữa, hầu hết những đội bóng khác đã sẵn sàng cho việc tập luyện theo giáo án chung của ban huấn luyện.

Chưa khi nào giới cầu thủ mong mỏi trở lại sân cỏ như bây giờ sau một thời gian quá dài chẳng đặng đừng phải tạm chia tay với bóng đá.

Cân nhắc mở cửa đón khán giả khi bóng lăn trở lại

Một đại diện VFF cho biết đang cân nhắc cho phép một số sân bóng mở cửa đón khán giả nếu đủ điều kiện công bố hết dịch bệnh và bảo đảm an toàn y tế. VFF đã từng đề xuất tất cả chơi tập trung trên sân không có khán giả cũng vấp phải sự phản đối của một số đội bóng với lập luận “bóng đá không có khán giả là bóng đá chết”. Tuy nhiên, diễn biến hiện tại của dịch COVID-19 ở một vài địa phương vẫn còn nguy cơ lây nhiễm khiến cho việc mở cửa sân bóng đã không thuộc thẩm quyền của ban tổ chức. Hơn nữa, dẫu có hay không có khán giả, các sân bóng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp kiểm soát tình hình COVID-19 cho đến lúc không còn nguy cơ nữa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.