Giảm mức đầu tư Siêu dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội

(PLO)- Tháng 5-2014, UBND tỉnh Bình Định cùng nhà đầu tư là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Thái Lan (PTT) sẽ trình Chính phủ dự án khả thi tổ hợp lọc hóa dầu tại khu kinh tế Nhơn Hội; tổng vốn đầu tư dự kiến giảm từ 28,7 tỉ USD xuống còn 21,5 tỉ USD. 

Thông tin này được ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tại hội thảo Vai trò của thị trường vốn trong tái cấu trúc nền kinh tế do Ban Kinh tế Trung ương, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức ngày 18-4 tại TP Quy Nhơn.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Thái Lan và lãnh đạo tỉnh Bình Định khảo sát địa điểm xây dựng dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Lê Hữu Lộc, nguyên nhân giảm mức vốn đầu tư do tính toán lại các nội dung chi tiết trong dự án. Hiện đã có thêm một số nhà đầu tư nước ngoài mới đăng ký tham gia vào dự án. Các đối tác tham gia vốn của dự án cũng đã được xác định nhưng chưa được tiết lộ cụ thể. Hiện có hơn 20 đơn vị tham gia tư vấn cho dự án. Dự kiến, sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua dự án khả thi, đến năm 2015 PTT sẽ hoàn thành việc lập hồ sơ, thiết kế kỹ thuật dự án; sau đó khởi công xây dựng vào năm 2016 và đi vào hoạt động từ năm 2019.

Theo báo cáo tiền khả thi được công bố trước đây, dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội có công suất 660.000 thùng/ngày, tương đương 30 triệu tấn dầu thô/năm, sản phẩm trọng tâm là hóa dầu, chủ yếu xuất khẩu. Nguồn nguyên liệu dầu thô chủ yếu nhập từ Trung Đông, châu Phi, Nam Trung Mỹ. Dự án tạo việc làm trực tiếp cho 10.000-30.000 lao động, gián tiếp cho 5.000 lao động khác.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.