Giám đốc tình báo Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất

(PLO)- Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe gọi Trung Quốc là "mối đe dọa lớn nhất" của Mỹ.

Các quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ hôm 3-12 đã đưa ra những cảnh báo rõ ràng về Trung Quốc, báo South China Morning Post đưa tin.

Trong đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe gọi Trung Quốc là "mối đe dọa lớn nhất" của Mỹ và tướng cấp cao nhất của Lầu Năm Góc cũng nói rằng Mỹ phải tăng cường sức mạnh công nghệ của mình để chống lại nỗ lực của Bắc Kinh nhằm "thống trị" lực lượng quân đội Mỹ.

Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ

Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe miêu tả Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ.

“Tôi được giao quyền tiếp cận nhiều thông tin tình báo hơn bất kỳ thành viên nào của chính phủ Mỹ ngoài tổng thống. Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ ngày nay và là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ sau Thế chiến thứ hai” - Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe đưa ra một cảnh báo công khai hiếm hoi trong một bài báo được xuất bản trên tờ The Wall Street Journal.

Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe. Ảnh: AP/SCMP

Theo ông Ratcliffe, các thực thể kinh tế của Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật “xâm chiếm, tái tạo và thay thế”. Cụ thể, họ sẽ đánh cắp tài sản trí tuệ từ các doanh nghiệp Mỹ rồi sao chép và đưa ra sản phẩm thay thế trên thị trường toàn cầu.

“Bắc Kinh dự định thống trị nước Mỹ và phần còn lại của hành tinh về mặt kinh tế, quân sự và công nghệ” - ông Ratcliffe nói thêm.

Ông Ratcliffe cho biết, các cơ quan tình báo của chính phủ Trung Quốc sử dụng quyền truy cập của họ vào các công ty công nghệ như Huawei để kích hoạt các hoạt động độc hại, bao gồm cả việc đưa các lỗ hổng vào phần mềm và thiết bị.

Một đại diện của đại sứ quán Bắc Kinh ở Washington đã gọi những bình luận của ông Ratcliffe là "bóp méo sự thật" và một phần trong nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc.

"Ông Ratcliffe nhận thức rõ rằng chính phủ Mỹ và các công ty có liên quan đã có một thời gian dài tổ chức một cuộc tấn công, theo dõi và đánh cắp mạng quy mô lớn. Không ai xứng đáng với danh hiệu Đế chế hacker và gián điệp hơn Mỹ” - người đại diện đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ cho biết.

Mỹ phải tăng cường sức mạnh công nghệ

Sử dụng ngôn ngữ tương tự tại Diễn đàn Quốc phòng trực tuyến của Viện Hải quân Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley mô tả mối đe dọa quân sự mà Trung Quốc gây ra.

"Trung Quốc không chỉ muốn sánh ngang với chúng ta mà còn vượt xa chúng ta, thống trị chúng ta và có thể đánh bại chúng ta trong cuộc xung đột vũ trang vào giữa thế kỷ ” - ông Milley nói.

Để đối phó với Trung Quốc, ông Milley cho biết quân đội Mỹ phải tiếp nhận công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo nhiều hơn, đồng thời tăng cường hạm đội hải quân của họ từ 300 lên hơn 500 tàu vào năm 2045.

"Ít nhất một phần tư trong số tàu này phải là tàu không người lái, tàu robot và có 90 tàu ngầm" - ông Milley kỳ vọng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Ảnh: REUTERS/SCMP

Các bình luận của quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ được đưa ra khi các tòa án Mỹ xem xét hàng chục cáo trạng mà Bộ Tư pháp đã đưa ra chống lại các nhà nghiên cứu Trung Quốc ở nước này.

Ông John Demers, Giám đốc Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một cuộc thảo luận do Viện nghiên cứu Aspen tổ chức hôm 2-12 rằng có hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời Mỹ.

Trong một trường hợp khác liên quan, trong tuần này, một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cáo buộc cố gắng buôn lậu 21 lọ tế bào ung thư lấy từ một bệnh viện ở TP Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Người này đã đồng ý nhận tội, đóng phạt và sẽ quay trở lại Trung Quốc.

Về mặt ngoại giao, năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc có trụ sở tại Mỹ xin phép bộ của ông trước khi gặp các quan chức chính quyền địa phương hoặc đến thăm các trường đại học của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.