Giảm 10 năm tù đối với cựu tổng thống Hàn Quốc

(PLO)- Trong phiên tòa xét xử lại vụ bê bối tham nhũng của cựu Tổng thống Park Geun-hye năm 2017, tòa án phúc thẩm đã giảm án cho cựu nguyên thủ quốc gia xuống còn 20 năm tù.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10-7 trong một phiên tòa xét xử lại vụ bê bối tham nhũng dẫn đến vụ việc Park Geun-hye mất chức tổng thống hồi năm 2017, tòa án phúc thẩm Hàn Quốc đã giảm từ 30 năm xuống còn 20 năm tù đối với cựu nguyên thủ quốc gia.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye, Ảnh: AFP

Tòa án Cấp cao Seoul đã kết án cựu tổng thống 15 năm tù vì tội nhận hối lộ và thêm năm năm vì lạm quyền và các cáo buộc hình sự khác.

Bà còn bị phạt 18 tỉ won (15 triệu USD) và bị yêu cầu tịch thu 3,5 tỉ won.

Bản án này được giảm nhẹ hơn so với hai phán quyết vào năm 2018 và 2019. Khi đó bà bị tòa phúc thẩm kết án tổng cộng 30 năm tù, 20 tỉ won tiền phạt và bị tịch thu 2,7 tỉ won.

Phiên tòa tái thẩm của Tòa án Cấp cao Seoul hôm 10-7 được tiến hành theo quyết định của Tòa án Tối cao Hàn Quốc nhằm xem xét lại hai vụ kiện vào năm ngoái, đồng thời xử lý các khoản phí hối lộ tách biệt với các cáo buộc còn lại.

Thời hạn tù giảm sau khi tòa án bỏ cáo buộc bà Park tống tiền các tập đoàn nhằm đóng góp cho hai cơ sở do bà Choi kiểm soát. Tòa phán quyết việc công bố tài chính của bà Park không cấu thành tội tống tiền.

Bà Park bị cách chức tổng thống vào tháng 3-2017 vì sa lầy trong một vụ bê bối lạm quyền và tham nhũng quyền lực lớn. Bà bị cáo buộc âm mưu thông đồng với người bạn thân là Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn như Samsung và Lotte quyên góp 77,4 tỉ won cho hai tổ chức dưới sự kiểm soát của bà Choi.

Bà cũng bị truy tố về tội thông đồng với các thư ký nhận khoản tiền 3,5 tỉ won từ ba cựu giám đốc Sở Tình báo Quốc gia từ tháng 5-2013 đến tháng 9-2016.

Tuy nhiên, như trong các phiên tòa vtrước đây, bà Park đã không có mặt tại tòa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.