Giải U19 không mời trọng tài dung túng bạo lực

Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết giải U19 quốc tế sẽ không có vị trọng tài đã thiên vị đội chủ nhà Indonesia trong trận chung kết với Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2013.

Giải U19 không mời trọng tài dung túng bạo lực ảnh 1

Trọng tài Thái Lan, ông Sivakorn Pu-Udon trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á giữa Indonesia và Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á diễn ra trên sân Delta (Indonesia), trọng tài chính người Thái Sivakorn Pu-Udon đã bỏ qua những pha bóng chơi xấu của cầu thủ chủ nhà. Chính vì ông vua áo đen người Thái làm ngơ những hành vi bạo lực của cầu thủ Indonesia nên nhiều cầu thủ U19 Việt Nam bị dính chấn thương nặng như Trùm Tỉnh (bị đạp gãy mũi), Hồng Duy, Công Phượng, Đức Huy… đau gối phải rời sân sớm.

Sau trận đấu đó, làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ Việt Nam với vị trọng tài sinh năm 1987 này dâng cao ở các mặt báo lẫn các trang mạng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có đơn kiến nghị vấn đề trọng tài lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á.

Để công tác trọng tài tại giải U19 quốc tế - Nutifood Cup sắp tới diễn ra công bằng, minh bạch, ban tổ chức quyết định không mời vị trọng tài người Thái trên. Quyền chủ tịch VFF cho biết: “Trọng tài được chúng tôi chọn lọc kỹ. Là một giải trẻ, trọng tài phải nghiêm khắc, không dung dưỡng cho các hành vi bạo lực để các em còn có cơ hội phát triển, thi đấu cống hiến một thứ bóng đá đẹp”.

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngoài bốn trọng tài đẳng cấp FIFA của Việt Nam gồm ông Võ Minh Trí, Phùng Đình Dũng, Trương Đức Chiến và Nguyễn Trung Hậu sẽ có thêm bốn trọng tài ngoại đến từ Hàn Quốc, Malaysia, Singapore (hai người) làm nhiệm vụ tại giải.

Giải U19 không mời trọng tài dung túng bạo lực ảnh 2

Các pha bóng bạo lực của cầu thủ Indonesia (đỏ) ở chung kết U19 Đông Nam Á đều được trọng tài Thái Lan bỏ qua. Ảnh: Đức Đồng.

“Tôi rất khâm phục các cầu thủ U19, dù bị đối phương chơi xấu nhưng các em không trả đũa mà bình tĩnh chơi một thứ bóng đá đẹp. Chúng ta có thua về đẳng cấp nhưng phải thắng về phong cách. Vì thế, công tác trọng tài được chúng tôi quan tâm rất lớn tại giải U19 lần này”, người đứng đầu VFF nói.

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.