Giải thưởng văn học đang đặt cược toàn bộ sự trung thực vào tác giả

(PLO)- Nhà phê bình Mai Anh Tuấn nói như thế tại buổi tọa đàm: “Tại sao giải thưởng văn học?”, diễn ra tối 22-10 tại Hà Nội do Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam tổ chức.

Trước câu hỏi về việc nhà thơ Phan Huyền Thư và nghi án đạo thơ xuất hiện trong một tập thơ vừa đạt giải thưởng văn học, nhà phê bình Lại Nguyên Ân cho rằng những sự cố như thế xảy ra khi một trong số các tác phẩm được trao giải vấp phải lỗi tối thiểu chứ không phải loại lỗi tối đa.

“Nghĩa là đối với mọi tác phẩm thì bản thân tác giả phải đảm bảo về mặt tác quyền của tác giả. Tức là mỗi tác giả phải đủ tự trọng để chỉ công bố những sáng tác của mình. Khi một tác phẩm văn học phạm phải lỗi tối thiểu như thế, thì việc đòi hỏi các hội đồng xét tặng giải thưởng phải hạn chế tối đa các tác phẩm như thế lọt vào giải thưởng là đúng” - ông Ân nói.

"Từ vụ “tai nạn” giải thưởng văn học Hội Nhà văn Hà Nội vừa rồi, chúng ta có thể xem lại rất nhiều thứ. Dĩ nhiên có nhiều cay đắng, có nhiều tiếc nuối. Nhưng những tai nạn như thế giúp chúng ta trở lại sự trung thực trong sáng tạo” - ông Ân nêu quan điểm.

Cũng với chủ đề trên, nhà phê bình Mai Anh Tấn cho rằng giải thưởng các hội nên công bố các tác phẩm lọt vào vòng được xét giải trong vòng một tháng để đón nghe ý kiến dư luận về những tác phẩm đó. Qua đó, Hội đồng xét tặng giải thưởng sẽ có thêm một kênh thông tin, giúp củng cố thêm quan điểm của mình.

“Trong thời điểm này, các giải thưởng văn học đang đặt cược toàn bộ danh dự vào sự trung thực của tác giả” - ông Tuấn bày tỏ.

Có rất nhiều con đường để một tác giả, tác phẩm biết mình được thừa nhận tới đâu một khi đã xuất bản: số lượng bán ra, các bài phê bình từ báo chí, giới nghiên cứu, bạn đọc, và dĩ nhiên là cả các giải thưởng văn học nữa.
Có rất nhiều con đường để một tác giả, tác phẩm biết mình được thừa nhận tới đâu một khi đã xuất bản: số lượng bán ra, các bài phê bình từ báo chí, giới nghiên cứu, bạn đọc, và dĩ nhiên là cả các giải thưởng văn học nữa.
Có rất nhiều con đường để một tác giả, tác phẩm biết mình được thừa nhận tới đâu một khi đã xuất bản: số lượng bán ra, các bài phê bình từ báo chí, giới nghiên cứu, bạn đọc, và dĩ nhiên là cả các giải thưởng văn học nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.