Giải ngân vốn đầu tư công chậm, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo nóng

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 13-8, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu đã ký ban hành chương trình hành động giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Theo báo cáo, UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho các dự án hơn 2.350 tỉ đồng. Tính đến ngày 15-7, giá trị giải ngân giá trị giải ngân trên 1.180 tỉ tỷ đồng (đạt 50,2%, thấp hơn 7,74% với cùng kỳ).

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: CHÂU ANH

Theo nhận định của UBND tỉnh, nguyên nhân giải ngân chậm là do số vốn năm trước kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 tương đối lớn. Từ đó, tạo áp lực cho các đơn vị trong việc triển khai dự án và thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn. Trong năm 2020, một số dự án mới đang triển khai thủ tục đấu thầu, chưa đủ khối lượng để thanh toán hết kế hoạch năm.

Cạnh đó, nguyên nhân khách quan là do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên việc huy động nhân công làm việc gặp khó khăn, từ đó ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình.

Để thực hiện mực tiêu giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 trước ngày 30-8 và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đạt tỷ lệ 100% trong cuối tháng 12-2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp mạnh.

Cụ thể, người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Đặc biệt, các địa phương, đơn vị phải thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.

“Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi, phụ trách” – Chương trình hành động của tỉnh Hậu Giang nêu.

UBND tỉnh cũng đề nghị thành lập 9 tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Hậu Giang năm 2020. Trong đó: tổ trưởng là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Riêng đối với những dự án khởi công mới, cần khẩn trương triển khai thực hiện dự án, phối hợp các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác đấu thầu qua mạng. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.