Giải mã những điều thú vị về người hay 'mít ướt'

(PLO)- Những giọt nước mắt từ lâu đã luôn bị xem là biểu tượng của sự yếu đuối và đáng thương. 
Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều bỏ qua sự thật rằng khóc là một trạng thái biểu đạt cảm xúc tự nhiên. Trong khi việc chúng ta vui mừng khi điều tốt đẹp xảy đến là bình thường thì khóc khi gặp khó khăn thử thách cũng là lẽ tự nhiên.
Không có gì phải đáng xấu hổ khi bạn bật khóc và những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi kia cũng chẳng biến bạn trở thành một con người yếu đuối, kém tự chủ. 
Thực tế, người ta cho rằng những người hay khóc thật sự là những người mạnh mẽ. Điều này có đúng không? Hãy tự mình khám phá câu trả lời qua những gợi ý dưới đây.
Những người hay khóc không ngần ngại thể hiện cảm xúc
Nếu điều gì đó tốt đẹp xảy đến với bạn, ví dụ như thăng chức chẳng hạn, chắc hẳn là bạn sẽ cười thật to và nhảy lên trong vui sướng phải không? Tương tự, nếu mối tình của bạn đổ vỡ, thật sự thì bạn sẽ ngập tràn trong nước mắt. Những người thường hay khóc hiểu rằng khóc lóc và buồn bã chỉ là một cách thể hiện tâm trạng, cũng giống như việc cười khi hạnh phúc. Vì thế họ không bao giờ ngần ngại thể hiện những cảm xúc thật nhất của mình.
Họ hiểu được điều cơ bản nhất, đó chính là họ là con người và khi khóc, họ sẽ có can đảm giải quyết mọi thứ theo cách riêng của mình.
Khác với những xu hướng hành vi thông thường của một xã hội luôn bị hạn chế bởi nỗi sợ người khác sẽ nghĩ gì về mình.
Họ hiểu rằng nước mắt là chất gột rửa tâm hồn
Dù những giọt nước mắt luôn bị coi là biểu tượng của sự yếu đuối nhưng chúng thật sự có khả năng thanh tẩy tâm hồn. Những người thường hay khóc thật sự mạnh mẽ hơn nhiều bởi vì họ có thể xóa bỏ những muộn phiền qua việc khóc thật to. Điều này sau đó giúp họ cảm thấy thư thái và tinh thần vững vàng hơn.
Bạn càng đè nén nhiều nỗi buồn phiền thì gánh nặng tâm lý mà bạn phải chịu càng lớn. Khóc làm dịu đi tâm trí bạn, tống hết những cảm xúc tiêu cực ra ngoài, cũng giống như nước bọt được tiết ra từ kèn trumpet.
Khóc giúp bạn cảm thấy khá hơn
Mặc dù nghe có vẻ nghịch lý nhưng khóc thật sự có thể khiến một người cảm thấy tốt hơn. Theo nhiều nghiên cứu về việc khóc, những người thường hay “nước mắt ngắn dài” đã tiết lộ chính việc khóc lóc đã giúp họ cảm thấy thoải mái và vui tươi hơn. 

Làm sao mà điều này có thể nhỉ? Thật vậy, hành động rơi nước mắt đã kích thích não bộ tiết ra hoóc-môn endorphin, một loại kích thích tố mang lại cảm giác vui vẻ, dễ chịu.

 Ảnh minh họa.

Ngoài ra, khóc còn làm giảm nồng độ Mangan trong cơ thể. Nếu có nhiều Mangan ở trong cơ thể một thời gian dài, nó sẽ gây cảm giác vô cùng bực tức, khó chịu. Khóc không giải quyết được mọi thứ nhưng nó khiến bạn bình tĩnh, thoải mái hơn. Và sau đó bạn có thể suy xét lại vấn đề, khi mà tâm trí đã nhẹ nhàng và sáng suốt. 

Những người thường hay khóc không bận tâm đến các định kiến xã hội
Rất nhiều người ngại khóc vì hành vi này bị xã hội coi là đáng xấu hổ. Đàn ông khi khóc nếu bị trông thấy sẽ bị mọi người xa lánh. Và phụ nữ thì bị xem thường là người vô dụng hay chỉ là một kẻ muốn thu hút sự chú ý từ người khác. 
Nhưng sự thật là không phải tất cả phụ nữ hay khóc thì đều yếu đuối. Và nước mắt cũng không làm giảm đi sự nam tính của một người đàn ông. Vì vậy, những người thường hay khóc là những người đủ dũng cảm để vượt qua các định kiến xã hội, từ đó cho thấy tinh thần mạnh mẽ của họ.
Những người hay khóc khuyến khích người khác thành thật với cảm xúc của mình
Qua hành động của mình, họ khích lệ người khác khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện cảm xúc, con người thật của bản thân. 
Ngoài ra, bạn có lẽ sẽ rất bất ngờ khi biết rằng nước mắt không chỉ giải phóng những cảm xúc tiêu cực mà còn tiết ra toxins, chất có thể giết 90%-95% vi khuẩn trong 5-10 phút và giúp cải thiện thị giác. Vì thế, sẽ không quá đáng khi cho rằng những người hay khóc là những người không chỉ mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần mà còn khỏe mạnh và thông minh hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.