'Giải mã' chiếc thẻ vàng của Xuân Trường

(PLO)- Xuân Trường vốn nổi tiếng "lạnh đầu", lối chơi thông minh, tinh tế để thực hiện những pha thu hồi bóng và chuyền đẹp cho đồng đội... nhưng bỗng dưng Trường lại dính chiếc thẻ vàng rất khó hiểu.

Trong một tình huống chả có gì nguy hiểm với hàng phòng ngự nhà nhưng Xuân Trường lâu nay nổi tiếng lành lại có một pha vào trên mức cần thiết phải nhận chiếc thẻ vàng rất ngớ ngẫn.

Xuân Trường (6) có một pha cản bóng dẫn đến thẻ vàng rất không cần thiết

Xuân Trường lâu nay dù chơi tiền vệ trung tâm nhưng chưa bao giờ thấy “đá gấu” đá rát kiểu giằng mặt đối phương, tư duy thi đấu của Xuân Trường thuộc loại sáng, nhưng “đùng một cái” Xuân Trường bỗng vào bóng rất lạ khiến bị chiếc thẻ vàng đầu hiệp 1.

Phải chăng Xuân Trường nhận được “lệnh” phải chơi “rát” lên tí, “bặm trợn” lên tí để đối phương có chút ngao ngán khi đối đầu với mình. Với một tiền vệ trung tâm thì chơi quyết liệt, cứng rắn là điều cần thiết nhưng có lẽ Xuân Trường áp dụng bài vỡ có phần cứng nhắc và thiếu toan tính.

Trận mở màn, Quang Hải vào sân từ băng ghế dự bị

Đá với U-22 Đông Timor trong thế trận hơn hẳn, lại trong một tình huống mà có “sổng” bóng thì đối phương cũng không thể uy hiếp được cầu môn nhà của Phí Minh Long, ấy thế mà bỗng dưng Xuân Trường có một pha “vào bóng liều lĩnh” một cách không cần thiết dẫn đến một chiếc thẻ vàng không cần thiết. Điều này khiến U-22 Việt Nam rất bất lợi cho những trận tới, đặc biệt là gặp hai đội Indonesia và Thái Lan đúng vào hai lượt trận cuối vòng bảng.

Xuân Trường là mẫu tiền vệ trung tâm trung tâm không phải chơi cứng rắn như những đàn anh Quốc Vượng trước đây hay như Trọng Hoàng… Vì thế việc Trường dính thẻ nó rất miễn cưỡng và không cần thiết.

Công Phượng góp một bàn

Xuân Trường có pha vào bóng dẫn đến thẻ vàng thiếu cân nhắc

Chơi cứng rắn, thô ráp và đúng luật cũng là một nghệ thuật tập luyện và học hỏi lâu ngày.

Dù đá tiền vệ trung tâm nhưng Xuân Trường thuộc mẫu cầu thủ đá thông minh, ít tốn sức, “tao nhã” để giữ “cái đầu luôn lạnh” phân phát bóng tốt và thực hiện những đường chuyền thông minh. Không cần thiết phải tập thêm “chiêu trò” đá cứng rắn, nó rất khác bản chất và quan trọng là có thể phá đi những cái tốt của Xuân Trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.