Giải Futsal 2020 lại ồn ào ‘nhất bên trọng, nhất bên khinh’

(PL)- Ban lãnh đạo đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (S. Khánh Hòa) đã làm đơn kháng cáo về những án mà Ban kỷ luật VFF áp xuống đội bóng này. 

Việc kháng cáo trên lại dấy lên dư luận quanh câu chuyện “nhất bên trọng, nhất bên khinh” được cho là tồn tại lâu nay ở các giải Futsal quốc gia.

Sự cố xảy ra ở phút thứ 31 trận S. Khánh Hòa - Sahako thuộc lượt trận thứ sáu lượt đi. Lương Thái Huy (S. Khánh Hòa) phạm lỗi nguy hiểm với Đình Hùng dẫn đến cầu thủ hai đội mất bình tĩnh, lao vào nhau gây hỗn loạn trên sân. Tuy nhiên, ban huấn luyện hai đội đã kịp thời vào can ngăn, cầu thủ hai đội bắt tay làm hòa và hai đội trở lại thi đấu bình thường. Trọng tài cũng không rút thẻ với Đình Hùng.

Tuy nhiên, sau đó Ban kỷ luật VFF lại đưa ra án phạt nguội 7,5 triệu đồng và cấm thi đấu hai trận tới cầu thủ Nguyễn Phúc với tên án “xâm phạm thân thể”.

Đơn khiếu nại của lãnh đạo đội S. Khánh Hòa và diễn tiến so sánh cầu thủ Thái Sơn Nam bạo lực khiến đối thủ nằm viện điều trị nhưng vẫn bình chân như vại. Ảnh: CTP

Điều khiến dư luận xôn xao về bản án bởi Nguyễn Phúc là cầu thủ xuất sắc và có hai cú đúp ở hai lượt trận trước nay bị áp án treo giò hai trận, trong đó có trận quan trọng giữa S. Khánh Hòa đối đầu với đương kim vô địch Thái Sơn Nam.

Điều này khiến Ban huấn luyện S. Khánh Hòa bức xúc vì cho rằng có sự tác động ngầm nào đó dẫn tới làm suy yếu lực lượng của S. Khánh Hòa trước khi gặp Thái Sơn Nam. Đây là vấn đề bức xúc mà đơn kháng cáo của CLB S. Khánh Hòa đã trình bày…

Từ đó, dư luận dẫn dắt đến diễn tiến khác so sánh về pha phạm lỗi của cầu thủ Mạnh Dũng (Thái Sơn Nam) với Quang Toàn của Sahako khiến Quang Toàn phải nhập viện cấp cứu và đang điều trị tích cực tại một BV ở TP.HCM nhưng Mạnh Dũng không phải chịu bất kỳ án phạt nào (!?).

Chuyện “nhất bên trọng, nhất bên khinh” cứ âm ỉ xảy ra nhiều năm trước và hầu như giải năm nào cũng có khiến một số đội bất bình.

Sau sáu vòng đấu của lượt đi giải vô địch quốc gia Futsal, Thái Sơn Nam đang dẫn đầu với 14 điểm, trong khi đó S. Khánh Hòa 11 điểm xếp vị trí thứ năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.