Giải điền kinh trẻ Châu Á: Việt Nam giành 2 huy chương ngày thi cuối

(PLO)- Cán đích sau đối thủ Qatar một sải chân, hai VĐV Lê Trung Đức và Lê Quang Hòa xuất sắc giành về cho đoàn chủ nhà thêm 2 huy chương vào ngày thi cuối.

Trên sân Thống Nhất TP.HCM, hai VĐV Lê Trung Đức và Lê Quang Hòa đã giành về 1 HCB, 1 HCĐ nội dung chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật cho đội tuyển Việt Nam tại giải điền kinh vô địch trẻ châu Á.

Thành tích này là bất ngờ bởi trước giờ xuất phát, cả Trung Đức và Quang Hòa đều không được xếp vào diện các VĐV tranh chấp huy chương.

Vượt qua mọi sự quan ngại, VĐV người Thanh Hóa - Trung Đức nỗ lực đeo bám VĐV Qatar - Saifeldin Muhand Khamis như hình với bóng ngay từ lúc nhập cuộc.

Tốc độ được cả hai đẩy lên rất cao, bỏ xa các đối thủ khác. Có lúc Trung Đức vượt lên dẫn luôn cả đối thủ. Trên khán đài, khán giả lẫn đồng đội các VĐV Việt Nam hò reo rất cuồng nhiệt.

Vào khúc cua 50 m cuối, Khamis và Trung Đức cùng tăng tốc. Với những guồng chân mạnh mẽ, VĐV Qatar đã cán đích trước Trung Đức giành ngôi vô địch với thành tích 9’26”79.

Cán đích sau đúng một sải chân, Trung Đức đạt thành tích 9’27”40 đoạt HCB. Về đích vị trí thứ ba với thời gian 9’31”86, Quang Hòa giành HCĐ trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện Việt Nam.

VĐV Lê Trung Đức gây bất ngờ với chiếc huy chương bạc chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật. ẢNH: MQ

Việc được cọ xát với các đối thủ mạnh của châu lục khiến thành tích của Trung Đức được nâng lên đáng kể. Thành tích thi đấu hôm nay của Đức vượt qua cả thông số Đức đạt được trong tập luyện cũng như trong thi đấu tại các giải điền kinh trong nước.

Trước đó ở chung kết nội dung chạy 100 m nữ, niềm hy vọng Lê Tú Chinh dù đã cải thiện thành tích từ 11”98 lên 11”90 nhưng VĐV TP.HCM chỉ về đích vị trí thứ tư sau Chan Pui Kei (Hong Kong), Liu Qun (Trung Quốc) và Chattha On-Uma (Thái Lan).

Sau ba ngày tranh tài, điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.