Giải đấu của FIFA thay đổi bộ mặt bóng đá Đông Nam Á

(PLO)- Giải vô địch bóng đá ASEAN do FIFA khởi xướng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Đông Nam Á, mang đến cho các quốc gia một sân chơi thích hợp để phát triển trong lịch thi đấu toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Giải vô địch bóng đá ASEAN do FIFA đề xuất mang lại nhiều kỳ vọng cho bóng đá Đông Nam Á, khi một sân chơi khu vực được công nhận trong lịch thi đấu quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng, giúp các đội tuyển quốc gia có nhiều cơ hội phát triển thực chất hơn và nâng cao vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới.

FIFA quan tâm đặc biệt đến bóng đá Việt Nam

FIFA quan tâm đặc biệt đến bóng đá Việt Nam

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia, đánh dấu một bước phát triển mới cho bóng đá Việt Nam.

Khi giải bóng đá ASEAN nằm trong hệ thống FIFA…

Thông tin về giải ASEAN đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chính thức công bố vào cuối tuần qua. Ông cho biết FIFA ASEAN Cup sẽ quy tụ đầy đủ 11 quốc gia thành viên của Liên đoàn các quốc gia bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei và Đông Timor.

Giải đấu này lấy cảm hứng từ FIFA Arab Cup 2021, một sự kiện từng gặt hái thành công vang dội khi quy tụ các đội bóng Ả Rập và được tổ chức như bước khởi động trước thềm World Cup Qatar 2022.

giai-dau-cua-fifa-thay-doi-bo-mat-bong-da-dong-nam-a (1).jpg
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tin tưởng giải bóng đá ASEAN sẽ nâng tầm các quốc gia, bên cạnh AFF Cup mỗi hai năm tổ chức một lần. Ảnh: TNST.

Theo ông Infantino, FIFA sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng các hiệp hội thành viên để hoàn thiện thể thức thi đấu, lịch trình và cơ cấu tổ chức. Mục tiêu của giải là giúp bóng đá khu vực có một giải đấu mang tầm vóc quốc tế, nơi các cầu thủ hàng đầu được triệu tập và tranh tài trong khuôn khổ lịch thi đấu chính thức của FIFA.

Từ năm 1996, AFF Cup là giải đấu danh giá nhất của khu vực, nhưng vẫn tồn tại hạn chế lớn: giải không nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Điều đó khiến nhiều cầu thủ ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu hoặc các giải chuyên nghiệp lớn không thể trở về phục vụ đội tuyển. Theo đó, nhiều CLB từ chối nhả người vì không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Vì thế, việc FIFA đứng ra tổ chức ASEAN Cup mới sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi đó, các đội tuyển Đông Nam Á có thể tung ra đội hình mạnh nhất, góp phần nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu. Hơn nữa, các đội tuyển quốc gia sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để giành chiến thắng và tích lũy điểm số thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA.

giai-dau-cua-fifa-thay-doi-bo-mat-bong-da-dong-nam-a (3).jpg
Các đội tuyển quốc gia trong khu vực sẽ triệu tập những cầu thủ giỏi nhất của mình để góp mặt ở giải đấu do FIFA tổ chức. Ảnh: CCT.

Thị trường bóng đá Đông Nam Á năng động

Hiện tại, bóng đá Thái Lan và Việt Nam được xem là hai nền bóng đá phát triển ổn định và thường xuyên góp mặt ở cấp độ châu lục, trong khi phần còn lại của khu vực, bao gồm Malaysia, Indonesia hay Singapore, vẫn đang chật vật để bắt kịp. Sự tham gia trực tiếp của FIFA có thể giúp thu hẹp khoảng cách ấy, tạo ra một môi trường thi đấu chuyên nghiệp và bình đẳng hơn.

Thái Lan là đội giàu thành tích nhất trong lịch sử AFF Cup với 7 danh hiệu, tiếp theo là Singapore (4 lần) và Việt Nam (3 lần). Nếu ASEAN Cup mới được công nhận chính thức, đó chính là thời cơ tốt để các nền bóng đá còn lại chứng minh năng lực thực sự khi có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Trong bài phát biểu tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa FIFA và ASEAN về hợp tác phát triển bóng đá, Chủ tịch Gianni Infantino nhấn mạnh giải đấu mới không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết và sức mạnh khu vực. Ông chia sẻ: “Sự kiện này có tác động lớn ở Đông Nam Á và còn tạo ảnh hưởng tích cực trên toàn thế giới. Bóng đá là ngôn ngữ chung, là sợi dây gắn kết các quốc gia, và giờ đây FIFA đang cùng 11 nước ASEAN viết nên một chương mới của tinh thần đoàn kết ấy”.

giai-dau-cua-fifa-thay-doi-bo-mat-bong-da-dong-nam-a (2).jpg
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan đang dẫn đầu khu vực. Ảnh: CCT.

Ông Infantino cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của khu vực khi cho biết ASEAN là một trong những thị trường bóng đá năng động và sôi động nhất hành tinh, với hơn 700 triệu người hâm mộ. Đây là cơ sở vững chắc để FIFA đầu tư và phát triển một giải đấu có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Chủ tịch FIFA bày tỏ sự kỳ vọng lớn: “Số 11 là con số biểu tượng trong bóng đá, mỗi đội có 11 cầu thủ, và giờ chúng tôi đang có 11 quốc gia cùng chung tay vì mục tiêu phát triển. FIFA ASEAN Cup sẽ trở thành giải đấu mang lại sức sống mới, quy tụ những cầu thủ giỏi nhất trong khu vực và để lại dấu ấn sâu đậm trên thế giới”.

Không dừng lại ở giải đấu mới, sự hợp tác giữa FIFA và các nước ASEAN tập trung vào bốn trụ cột chính: duy trì tính liêm chính trong bóng đá, đảm bảo môi trường thi đấu an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục thể thao trong đào tạo trẻ, và thúc đẩy phát triển toàn diện môn thể thao vua trong khu vực. Chủ tịch Infantino khẳng định: “FIFA mong muốn bóng đá Đông Nam Á tiếp tục phát triển trong môi trường an toàn, bền vững, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê cho thế hệ trẻ, phụ nữ và trẻ em, những người sẽ kế thừa tương lai của môn thể thao này”.

giai-dau-cua-fifa-thay-doi-bo-mat-bong-da-dong-nam-a (5).jpg
Chủ tịch FIFA góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê cho thế hệ trẻ, phụ nữ và trẻ em. Ảnh: TNST.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, FIFA ASEAN Cup là bước ngoặt cho bóng đá khu vực trong sự hợp tác quốc tế giữa các bên. Giải đấu này có thể giúp Đông Nam Á thoát khỏi “vùng trũng”, vươn lên tầm châu lục và thế giới, qua đó khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của khu vực hơn 700 triệu dân yêu bóng đá.

Và khi những cầu thủ giỏi nhất của từng quốc gia cùng ra sân trong màu áo đội tuyển quốc, người hâm mộ có quyền tin tưởng rằng một kỷ nguyên mới của bóng đá Đông Nam Á đang thật sự bắt đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.