Giải cứu V-League!

(PL)- Một số CLB đề xuất V-Lague bị trễ nải do dịch bệnh COVID-19 khiến thời gian không còn nhiều nên chỉ cần đá một lượt thay vì hai lượt trận, đồng thời năm nay không có đội lên xuống hạng.

Sau hai cuộc họp và bỏ phiếu của VPF với các CLB đang chơi ở V-League, những nhà làm bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể đưa ra quyết định hợp lý nhất cho giải đấu sẽ chơi kiểu gì, dưới hình thức nào. Đơn giản cuộc bàn luận do VPF tổ chức mới nhất chủ yếu là mong muốn các CLB chọn hai thời điểm bóng lăn ngày 15-4 hoặc 1-5 đá theo kiểu tập trung ở phía Bắc đã không đi đến đâu vì thiếu thực tế và không hợp lý. Đấy là chưa kể VPF không ngó ngàng gì đến các đội hạng nhất nếu V-League đá cách ly tập trung một khu vực thì họ chơi ở đâu?

Có thể thấy rất rõ sự lúng túng của VPF khi chuyền quả bóng về phía VFF để tìm cách tháo gỡ cho các giải đấu của mình, đặc biệt là V-League bởi nó gắn liền với quyền lợi tài chính rất lớn. Vấn đề không phải là đến khi nào các cơ quan có thẩm quyền cho phép bóng lăn mà phương thức tổ chức của VPF và giải pháp cho cả một nền bóng đá của VFF rất bị động.

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa đề xuất nếu thời gian hạn hẹp quá thì nên chăng V-League chỉ tổ chức một lượt, thay vì hai lượt đấu như cũ. Theo đó, mùa bóng này không có đội xuống hạng cũng nhằm gia giảm áp lực thành tích cho các CLB và không cần thiết tốn nhiều tiền sử dụng ngoại binh.

V-League năm nay bị ảnh hưởng lớn nên có ý kiến đề nghị đá một lượt và không xuống hạng. Ảnh: QUANG THẮNG

Mới đây, nhà tổ chức giải Thai-League đã đưa ra phương án thi đấu một vòng tương tự nhưng họ vẫn còn nhiều vướng mắc cần thương thảo thật kỹ với các CLB. Dĩ nhiên, các nhà làm bóng đá Việt Nam không mong muốn V-League chỉ diễn ra một lượt trận vì những mối liên quan đến quảng cáo và ràng buộc với các nhà tài trợ khi số lượng các trận đấu bị giảm một nửa. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng vì dịch bệnh COVID-19 với nguy cơ V-League trở lại không khán giả và không biết có thể thực hiện thì việc giải chỉ diễn ra một lượt không phải là một phương án tồi.

Một số đại diện CLB khác như SL Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định đồng tình với ý kiến không có đội rớt hạng nhưng khả năng này rất khó xảy ra. Đơn giản các trận đấu rất dễ trở nên vô thưởng vô phạt và chắc chắn không có tính ganh đua, cạnh tranh vốn là phần lớn tạo nên sự hấp dẫn của bóng đá. Nó gần giống với một giải tập huấn của các CLB khiến cho nỗ lực nửa vời của cầu thủ càng gây khó cho đội tuyển quốc gia sẽ tập trung làm những nhiệm vụ quốc tế lớn rất cần đến sự hết mình để đánh giá đúng phong độ.

Các CLB vẫn chờ một quyết sách đúng đắn và hợp tình của những nhà làm bóng đá Việt Nam khi có lệnh cho bóng lăn trở lại.

Số phận của giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nêu quan điểm bỏ Cúp Quốc gia vì giải đấu này cũng chỉ là tập hợp của các đội hạng Nhất và V-League thi đấu để tăng cường cọ xát. Cho nên trong bối cảnh thời gian không có nhiều, các nhà làm giải không nhất thiết phải cho bóng lăn, dù thực sự cũng không biết chắc có thể diễn ra do dịch bệnh và thương thảo lại với nhà tài trợ Cúp Quốc gia. Riêng với giải hạng Nhất tương tự V-League sẽ không hủy bởi sẽ tác động lớn đến lợi ích và mục tiêu của các CLB.

Tuy nhiên, ban tổ chức cũng cần tính toán lại với quỹ thời gian ít ỏi có thể giải hạng nhất chỉ diễn ra một lượt cùng quy chế lên xuống hạng rõ ràng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.