Giải bóng chuyền nữ vô địch nữ U-19 châu Á: Việt Nam dừng bước

(PLO)- Cả hai đại diện Đông Nam Á gặp phải đối thủ quá mạnh ở bán kết đành chấp nhận cùng nhau tranh hạng ba chiều nay.

Không chỉ các cô gái U-19 Việt Nam và cả U-19 Thái Lan cũng dừng bước trước hai cường quốc bóng chuyền châu Á, Nhật và Trung Quốc.

Giải bóng chuyền vô địch U-19 nữ châu châu Á đang diễn ra tại tỉnh Nakhon Ratchasima của Thái Lan và hai đại diện bóng chuyền nữ trẻ Đông Nam Á đã không thể tiếp tục gây đột biến trước hai “bà lớn” của bóng chuyền châu lục.

U-19 Việt Nam đã phải dừng bước vì đối thủ quá mạnh

U-19 Việt Nam đã phải dừng bước vì đối thủ quá mạnh.

Ở vòng tứ kết sau khi xuất sắc đánh bại Hàn Quốc 3-1, các cô gái trẻ Việt Nam đã đối mặt cường quốc Nhật Bản ở bán kết và đã thua. Hai đại diện Đông Nam Á Việt Nam và Thái Lan thua trắng hai đối thủ mạnh Đông Nam Á Trung Quốc và Nhật đều tỉ số 3-0.

U-19 Việt Nam đã phải dừng bước vì đối thủ quá mạnh

U-19 Nhật từng năm lần vô địch giải này

Điều đáng nói là cả hai trận bán kết này ngoài việc tranh suất vào bán kết còn là tranh suất dự giải vô địch U-20 thế giới năm sau tại Mexico.

Có sự khác biệt lớn khi hai đại diện Đông Nam Á đối đầu với hai thế lực số 1 châu Á và có “số má” thế giới, đó là Nhật và Trung Quốc.

Trước khi đối đầu Việt Nam ở bán kết, HLV tuyển U-19 Nhật, Abo Kiyoshi nói: “Tôi đã nghiên cứ kỹ lối chơi, lối phòng ngự và cách tấn công của các cô gái trẻ Việt Nam trong trận đánh bại Hàn Quốc ở tứ kết và chúng tôi đã thua ra thế trận hợp lý trong phòng ngự và tấn công để có kết quả tốt”.

U-19 Việt Nam đã thua U-19 Nhật 0-3 (25-9, 25-11, 25-20). Trong khi đó Thái Lan thua Trung Quốc cùng tỉ số 0-3 (17-25, 20-25, 19-25).

Lúc 16 giờ hôm nay (31-7), Việt Nam và Thái Lan tranh hạng ba. Nhật và Trung Quốc tranh ngôi vô địch lúc 18 giờ cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.